Nối gót Apple, Google giáng đòn tỷ đô lên Facebook

18/02/22, 12:17 Thế giới

Google vừa thông báo kế hoạch thay đổi quyền riêng tư, nhằm hạn chế việc theo dõi của các ứng dụng như Facebook trên thiết bị Android. Tương tự cách Apple làm với iPhone năm 2021 khiến Facebook có thể thiệt hại hàng chục tỷ đô.

Nối gót Apple, Google giáng đòn tỷ đô lên Facebook. (Ảnh: The Motley Fool)

Ngày 16/2, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm Android Anthony Chavez cho biết: “Hôm nay, chúng tôi công bố một cải tiến trong nhiều năm, với mục tiêu giới thiệu các giải pháp quảng cáo mới, bảo mật hơn”.

Đó là việc thay đổi một số quyền riêng tư trên Android nhằm “giới hạn chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ 3”. 

Hiện tại, mỗi thiết bị Android sẽ có một ID riêng. Các nhà quảng cáo sẽ thông qua những ID này để theo dõi thói quen người dùng nhằm phân bổ quảng cáo chính xác hơn. Tuy nhiên với những thay đổi trên, người dùng có thể chọn từ chối theo dõi những quảng cáo này. Những thay đổi này sẽ được thực hiện một cách triệt để trong ít nhất 2 năm tới.

Điều này tương tự cách Apple đã làm với iPhone năm 2021. Vào tháng 11/2021, Apple công bố bản cập nhật iOS cho phép người dùng iPhone lựa chọn ứng dụng nào có thể theo dõi hành vi của họ. Kết quả là hàng triệu người dùng đã lựa chọn không cho phép các ứng dụng theo dõi mình.

Nếu được triển khai, thay đổi của Google sẽ có tác động lớn đến lợi nhuận của các công ty hoạt động dựa vào quảng cáo như Meta, công ty mẹ của Facebook. 

Năm ngoái, sau khi Apple áp dụng chính sách thay đổi, hơn 95% người dùng iPhone đã tải xuống bản cập nhật để từ chối theo dõi quảng cáo. Ước tính, Facebook sẽ thiệt hại khoảng 10 tỷ USD doanh thu trong năm 2022 từ những “thay đổi nhỏ” này của Apple.

Ngoài rắc rối liên quan đến quảng cáo, Meta cũng đang đối mặt với thách thức cực lớn khi lần đầu tiên chứng kiến lượng người dùng Facebook giảm. Kết quả là cổ phiếu của Meta giảm gần 100 USD trong 1 ngày, khiến vốn hoá của công ty bị thổi bay 230 tỷ USD hôm 3/2.

Thùy Linh(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x