Mỹ: 74% ca Covid-19 tại một thị trấn là người đã tiêm vắc xin đầy đủ

31/07/21, 12:22 Thế giới

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 30/7 cho biết, tại một thị trấn ở Massachusetts có đến 74% ca mắc Covid-19 đều là những người đã được tiêm vắc xin đầy đủ.

Biến thể Delta đang hoành hành tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo hôm 30/7 của CDC Mỹ, tổng cộng có 469 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch Cape Cod sau các cuộc tụ tập ăn mừng Quốc khánh Mỹ hôm 4/7. Trong số này có 346 người (74%) đã được tiêm vắc xin đầy đủ, với liều cuối cùng trên 14 ngày từ thời điểm tiếp xúc mầm bệnh. 

Việc nhiễm Covid-19 sau khi đã tiêm chủng đầy đủ như trên được gọi là hiện tượng ‘nhiễm đột phá’. 346 trường hợp trên sau đó đã được xếp vào dạng ‘nhiễm đột phá’.

Tại Cape Cod, 274 ca ‘nhiễm đột phá’ có triệu chứng thường thấy của những người mắc Covid-19 thông thường (chiếm 79%); khi giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của 133 người trong số này, CDC phát hiện 119 người mắc biến thể Delta.

Sử dụng xét nghiệm RT-PCR, CDC nhận thấy có 127 ca ‘nhiễm đột phá’ có tải lượng virus cao, tương đương 84 ca mắc không rõ tình trạng tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng.

“Tải lượng virus cao nghĩa là nguy cơ lây cho người khác cũng cao. Điều này làm dấy lên lo ngại việc các ca nhiễm đột phá biến thể Delta có thể lan truyền virus, không giống với các biến thể trước đây của SARS-CoV-2”, bà Rochelle Walensky, người đứng đầu CDC Mỹ nêu quan điểm trong tuyên bố ngày 30/7.

Cuối cùng, qua các số liệu nghiên cứu khác nhau, CDC kết luận biến thể Delta có khả năng lây lan cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến CDC tái khuyến nghị những người đã tiêm vắc xin vẫn nên đeo khẩu trang tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, để bảo vệ chính mình và người khác.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể Delta được ghi nhận lần đầu tiên ở Ấn Độ, đến nay đã xuất hiện tại hơn 130 quốc gia trên thế giới, gây khó khăn cho việc chống dịch.

Nhận định về báo cáo ngày 30/7 của CDC Mỹ, truyền thông quốc tế cho rằng báo cáo này đã cung cấp thêm minh chứng về khả năng lây lan của biến thể Delta. Các số liệu cũng đồng thời làm thất vọng những người tin rằng vắc xin có thể bảo vệ 100% người tiêm khỏi việc nhiễm bệnh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x