Các hạt tại Mỹ cảnh báo: Người đến TQ ghép tạng có thể trở thành đồng phạm “mổ cướp nội tạng”

27/03/21, 10:13 Thế giới

Một nghị quyết vừa được một hạt của Mỹ thông qua cảnh báo rằng, người dân Mỹ đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng có nguy cơ trở thành đồng phạm, trong vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc bảo trợ.

Các hạt tại Mỹ cảnh báo người dân về việc du lịch ghép tạng ở Trung Quốc - Ảnh 1
Tái hiện hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng do chế độ Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Joe Klamar / AFP qua Getty Images)

Ngày 23/3, quận Spotsylvania tại bang Virginia đã trở thành quận thứ tám trong năm nay, thông qua nghị quyết lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến Trung Quốc, trả hàng chục nghìn đô la, để được cấy ghép nội tạng vì thời gian chờ đợi ngắn hơn. Tuy nhiên, các phát hiện từ một tòa án độc lập vào năm 2019 đã chỉ ra rằng các tù nhân, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, đang bị giết ở “quy mô đáng kể” để lấy nội tạng của họ nhằm phục vụ thị trường cấy ghép.

Vào ngày 25/3 trao đổi với tờ The Epoch Times, Kevin Marshall – giám sát viên của hạt Berkley nằm ở quận Spotsylvania, nói rằng việc truyền bá nhận thức về tội ác này là rất quan trọng trong việc ngăn chặn người Mỹ vô tình tham gia vào nó.

Nhiều người ở đây không hề biết về tội ác này”, ông cho hay. “Trước khi việc này được đưa ra ánh sáng, chúng tôi không hề biết nó đang diễn ra. Bây giờ chuyện này đã được sáng tỏ, và chúng tôi sẽ đưa ra hành động cụ thể về vấn đề này”.

Các hạt tại Mỹ cảnh báo người dân về việc du lịch ghép tạng ở Trung Quốc - Ảnh 2
Các quan chức quận Spotsylvania họp về nghị quyết lên án việc ĐCSTQ cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công vào ngày 23 tháng 3 tại tòa nhà chính quyền quận.

Nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ điều tra hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, và thực hiện các biện pháp chấm dứt hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Đầu tháng 3/2021, một dự luật lưỡng đảng đã được đưa ra Hạ viện và Thượng viện nhằm trừng phạt các quan chức Trung Quốc có liên quan đến hoạt động này.

Một số quận khác của Virginia đã thông qua các nghị quyết tương tự trong những tuần gần đây, bao gồm quận Warren, quận Madison và quận Fauquier.

“Đây là một tội ác chống lại loài người”, Walter Mabe – giám sát viên của quận Shenandoah ở hạt Warren, nói với tờ The Epoch Times vào ngày 25/3. “Chúng ta nên đứng lên chống lại nó.”

Nhóm nạn nhân bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng lớn nhất là các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã tự ý ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công với lý do “số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên Đảng cộng sản”. Theo Minghui.org, có ít nhất 4.000 người được xác nhận đã chết vì cuộc bức hại. Riêng năm 2020, ít nhất 84 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết. 

Các hạt tại Mỹ cảnh báo người dân về việc du lịch ghép tạng ở Trung Quốc - Ảnh 3
Kevin Marshall (C), Giám sát viên Quận Berkeley, và các học viên Pháp Luân Công bên ngoài tòa nhà chính quyền Quận vào ngày 23 tháng 3. (Ảnh: Sherry Dong / The Epoch Times)

Chris Cloud, một nhà môi giới từ hạt Fauquier, nói với tờ The Epoch Times rằng thu hoạch nội tạng là một tội ác tàn bạo đến mức khó tin, và nó thật sự đang diễn ra. Bởi vì điều này nên “nhiều người muốn nhắm mắt làm ngơ và không nghĩ về nó”, anh nói. 

Tuy nhiên, việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng cần phải dừng lại bằng mọi giá, Cloud nói. “Loại hành vi đó không được phép tồn tại trên hành tinh này”.

Khánh Nghi

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x