Lợi dụng Covid-19, ĐCSTQ đề nghị WHO cho phép họ xây dựng hệ thống giám sát toàn cầu

21/03/21, 15:15 Thế giới

ĐCSTQ đang kiến ​​nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép họ xây dựng một hệ thống giám sát toàn cầu – “hộ chiếu vaccine”. Chính quyền độc tài này tuyên bố, họ đủ năng lực thiết lập và cho hoạt động hệ thống trong vòng một tuần nếu đề xuất được thông qua.

ĐCSTQ
ĐCSTQ cam kết hệ thống kiểm soát sẽ được lắp đặt chỉ trong 1 tuần nếu WHO thông qua. (Ảnh qua NTD)

ĐCSTQ đã thiết lập một hệ thống hộ chiếu vaccine tại Đại Lục. Hệ thống này liên kết trực tiếp với hệ thống điểm tín dụng xã hội của quốc gia. 

Những người dân Trung Quốc được tiêm phòng vaccine Covid-19 có thể đi lại, và hoạt động kinh doanh “bình thường” trong phạm vi hệ thống, còn những người chưa tiêm phòng sẽ bị cấm tham gia các hoạt động như trên cho đến khi họ đồng ý tiêm chủng.

“Điểm tín dụng” được đề cập phía trên với người dân Trung Quốc được tính, dựa trên sự hợp tác của họ với các lệnh ban hành của chính quyền. Nếu thái độ hợp tác của người dân được ĐCSTQ chấp thuận, thì họ sẽ nắm giữ “điểm số” cao hơn. Những ai thể hiện quan điểm tiêu cực về chính quyền, thì điểm số của họ cũng bị trừ đi.

Mục tiêu của chính quyền Trung Quốc là mở rộng hệ thống quản trị và kiểm soát này trên toàn thế giới. Những người đã tiêm phòng vaccine Covid-19 sẽ nhận được “tem” hộ chiếu vaccine, cho phép họ được sử dụng tàu hỏa và máy bay, trong khi những người từ chối tiêm vaccine sẽ bị yêu cầu ở tại nhà.

WHO đã khuyến cáo cụ thể rằng, các quốc gia thành viên không nên xây dựng một hệ thống như vậy, do hiện nhiều quốc gia vẫn “chưa có đủ vaccine” cho người dân. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại thách thức WHO, thúc đẩy công tác áp dụng hệ thống hộ chiếu vaccine của họ trên quy mô toàn cầu.

Theo nguồn tin từ tờ Thời báo Hoàn Cầu – một tờ báo tuyên truyền dưới sự quản lý của ĐCSTQ tại Trung Quốc: “Ngày 16/3, các chuyên gia Đại lục chỉ ra rằng, Trung Quốc có thể giúp đỡ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho WHO để giải quyết vấn đề này”. 

“… Trung Quốc là quốc gia có kinh nghiệm nhất trong việc sử dụng hệ thống mã y tế trên thế giới, trong khi WHO là nhà tổ chức thích hợp nhất cho vấn đề này để đảm bảo tính độc lập, công bằng và bảo mật dữ liệu”, Thời Báo Hoàn Cầu tuyên  bố.

ĐCSTQ và âm mưu thống trị thế giới

Từ lâu, chính quyền Trung Quốc đã có những hành vi khảo sát, theo dõi và vi phạm nhân quyền đối với các công dân của mình. Người dân Đại lục hầu như không có quyền tự do đi lại nếu không có sự “cho phép” của giới lãnh đạo. 

Giang Trạch Dân, ĐCSTQ
ĐCSTQ từ lâu đã kiểm soát toàn người dân, và đang ôm mộng thống trị thế giới. (Ảnh qua NTD)

Chính quyền Trung Quốc không muốn gì khác, ngoài việc mở rộng hệ thống lao động khế ước của họ tới mọi quốc gia khác trên thế giới (Lao động khế ước là hình thức lao động bị nhiều quốc gia trên thế giới ngăn cấm do vi phạm về mặt nhân quyền)

Trong bài báo của tờ Thời báo Hoàn Cầu, một ‘chuyên gia’ của chính quyền Trung Quốc – người đứng đầu một nhóm được gọi là “Liên minh Tiêu thụ Thông tin”, đã phát biểu về sự dễ dàng trong việc toàn cầu hóa hệ thống hộ chiếu vaccine như sau: “Về mặt công nghệ, tôi tin rằng các công ty Trung Quốc có thể thiết lập một nền tảng quy mô toàn cầu chỉ trong một tuần”.

Vị chuyên gia cho biết thêm: “WHO có thể soạn thảo các quy tắc, thủ tục và định dạng dữ liệu. Trung Quốc rất sẵn lòng hỗ trợ trong việc chia sẻ kinh nghiệm, và kỹ thuật trong việc thiết lập một nền tảng như thế, bởi quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này”.

Thời báo Hoàn cầu khẳng định, một hệ thống giám sát toàn cầu do chính quyền Trung Quốc điều hành, sẽ bằng cách nào đó “đảm bảo được sự tín nhiệm của công chúng”. 

Trước bối cảnh WHO đều chấp thuận hầu hết các yêu cầu từ phía Trung Quốc trong suốt giai đoạn đại dịch Covid-19, một số người đã thể hiện sự lo ngại về những gì có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đã nắm bắt được sơ bộ thông tin về âm mưu này của ĐCSTQ trên mạng xã hội. Ví như Facebook, người dùng hiện đang bị theo dõi và giám sát trên quy mô lớn, cũng như bị chấm “điểm” dựa trên các hoạt động trực tuyến của họ.

ĐCSTQ cũng đang thuyết phục Tổng thống Mỹ – Joe Biden, công nhận vaccine từ quốc gia họ là một lựa chọn “an toàn và hiệu quả”, để tuân thủ chương trình hộ chiếu vaccine toàn cầu được đề xuất.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin: “Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, khả năng rất cao và thực tế Trung Quốc sẽ bắt đầu thể hiện sự công nhận qua lại với các nước đã phê duyệt vaccine của họ, ví như Malaysia, Singapore và Indonesia”.

Việt Anh

Theo tyranny.news

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x