Jimmy Lai bị bắt, ĐCSTQ bắt đầu “vây quét” hàng loạt, Hồng Kông chìm dần vào bóng tối

04/12/20, 11:59 Thế giới

Ngày 3/12, ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) – người sáng lập công ty truyền thông Next Digital, Hồng Kông, và 2 Giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn đã có mặt tại Tòa án Tây Cửu Long để xét xử. Ông Lê đã bị tạm giam tại tòa và không được phép bảo lãnh, 2 vị còn lại được phép tại ngoại theo diện bảo lãnh.

Ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) bị bắt giữ ngày 2/12
Ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) bị bắt giữ ngày 2/12. (Ảnh qua SOH)

Ngày 2/12, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ông Lê cùng 2 Giám đốc điều hành là Chu Đạt Quyền và Hoàng Vĩ Cường. Họ bị giam giữ qua đêm tại đồn cảnh sát. Cảnh sát cáo buộc họ tội “lừa đảo”.

Lâm Trác Đình – một cựu thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông tố cáo rằng, Hành vi của cảnh sát Hồng Kông rõ ràng đã cho thấy một sự đàn áp chính trị.

Theo các báo cáo từ các kênh truyền thông tổng hợp, vào tháng 8/2020, cảnh sát Hồng Kông đã ngang nhiên bắt giữ ông Lê, hai con trai của ông cùng một số nhân viên cấp cao của Next Digital, và vu khống cho họ tội âm mưu lừa đảo hoặc có ý đồ xúi giục vi phạm Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, nhưng thời điểm đó đã  cho phép tại ngoại. 

Nhưng khi Lê Trí Anh, Chu Đạt Quyền và Hoàng Vĩ Cường đến đồn cảnh sát để trình báo vào ngày 2/12, thì họ đã bị buộc tội gian lận và bị giam giữ qua đêm.

Sáng ngày 3/12, cả ba người được xe cảnh sát áp giải đến Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long để xét xử. Tòa án đã hoãn vụ án đến ngày 16/4 năm sau. 

Thẩm phán chấp nhận cáo buộc của bên truy tố rằng, ông Lê Trí Anh có nguy cơ sẽ bỏ trốn, do đó từ chối cho phép ông tại ngoại và ngay lập tức bắt giữ ông. 

Chu Đạt Quyền được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 200.000 nhân dân tệ tiền mặt, còn Hoàng Vĩ Cường được bảo lãnh với 100.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cả hai phải báo cáo, trình diện với cảnh sát mỗi tuần một lần.

Theo báo cáo, Lê Trí Anh và ba người khác đã bị buộc tội gian lận, liên quan đến cáo buộc vào đầu năm 2020 rằng: Next Media bị tình nghi điều hành dịch vụ “thư ký công ty” trong nhà máy Tseung Kwan O Industrial Estate, và vi phạm các điều khoản thuê đất.

Lâm Trác Đình cho rằng, có nhiều công ty sẽ cho các tổ chức liên quan mượn địa chỉ của mình làm địa chỉ đăng ký, vấn đề này thuộc phạm vi quản lý của Cục Đất đai. Nhưng “hiện tại lại biến thành tội hình sự, so với bản án này thì không có liên quan lắm”.

Hơn nữa, ông Lê Trí Anh dù đã giao nộp giấy tờ đi lại của mình, nhưng vẫn không được phép tại ngoại, Lâm Trác Đình cho rằng đây rõ ràng là một cuộc đàn áp chính trị.

Hiện tại, cảnh sát Hồng Kông đang thực hiện một trận “đại vây bắt” đối với nhân dân Hồng Kông. 

Cựu Tổng Thư Ký Hoàng Chi Phong, cựu Chủ tịch Lâm Lãng Ngạn và cựu Phó Bí thư Chu Đình của đảng dân chủ Demosistō đã bị kết án vào ngày 2/12. 

Trong đó, Hoàng Chi Phong bị kết án nặng nhất với 13,5 tháng tù, Lâm Lãng Ngạn 7 Tháng tù và Chu Đình 10 tháng tù.

Gyde Jensen – Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức phê phán rằng: “Sự đe dọa mà Hoàng Chí Phong phải chịu đựng trong quá trình xem xét giam giữ, cho thấy rõ ràng rằng Hồng Kông đã bước vào thời kỳ đen tối về nhân quyền và pháp quyền”.

Jensen chỉ ra rằng, tòa án Hồng Kông đã xét xử vụ việc vì “liên quan đến chính trị”, các quốc gia khác phải đưa ra phản ứng chính trị về việc này. Ông cũng kêu gọi chính phủ Đức và Liên minh châu Âu hãy hành động.

Ngoài ra, Frank Schwabe – phát ngôn viên của chính sách nhân quyền của đảng Dân chủ Xã hội Đức cũng nói rằng, các bản án của Hoàng Chi Phong và ba người khác làm “người ta phẫn nộ”, điều đó một lần nữa cho thấy mức độ công lý của Hồng Kông đã bị Bắc Kinh kiểm soát.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x