Tổng thống Trump: “Tôi đã chiến thắng cuộc bầu cử”

17/11/20, 04:24 Thế giới

Tổng thống Donald Trump hôm 16/11 đã khẳng định trên Twitter rằng ông đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, AP đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh qua The Independent)

“TÔI ĐÃ CHIẾN THẮNG CUỘC BẦU CỬ”, ông Trump viết. 

Dòng tweet trên được ông chủ Nhà Trắng đăng tải chỉ vài giờ sau khi ông lên tiếng cáo buộc đảng Dân chủ gian lận phiếu bầu ở các bang trọng yếu.

“Tại sao các hãng tin giả liên tục tuyên bố rằng Joe Biden sẽ kế nhiệm cương vị Tổng thống, thậm chí còn không cho phía chúng tôi minh chứng điều gì, dù chúng tôi đã sẵn sàng làm điều đó. Hiến pháp vĩ đại của chúng ta đã bị vi phạm và phá vỡ trong cuộc bầu cử năm 2020. Có lẽ chưa bao giờ nó bị tấn công như vậy!”, ông Trump cho biết. 

“Từ việc số lượng lớn phiếu bầu bị vứt bỏ ở nhiều tiểu bang, đến hàng triệu phiếu bầu đã bị chuyển sang cho đảng Dân chủ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra sau khi cuộc bầu cử kết thúc, hay việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion được sở hữu bởi cánh tả. Những người bảo vệ Hiến pháp sẽ không cho phép kết quả giả mạo của cuộc bầu cử 2020 được tồn tại. Cả thế giới đang dõi theo!” ông cho biết thêm.

Trước đó hôm 15/11, Tổng thống Trump tuyên bố Joe Biden “chỉ thắng trong mắt truyền thông giả”. Ông khẳng định không công nhận việc này và nhắc lại rằng “Đây là một cuộc bầu cử bị gian lận!”. Tuy nhiên, hàng loạt hãng tin chính thống đã bóp méo lời ông Trump; họ đưa tin là ông đã “thừa nhận” Biden thắng, nhưng lại từ chối chuyển giao quyền lực.

Hiện tại, chiến dịch Trump vẫn đang tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý ở các bang chiến địa. Luật sư hàng đầu của chiến dịch Trump – bà Sidney Powell cho biết đội ngũ pháp lý của tổng thống đang liên tục nhận được hàng loạt bằng chứng liên quan tới các hành vi gian lận và sự bất thường trong cuộc bầu cử. Bà cũng nhấn mạnh rằng ông Trump sắp đảo ngược kết quả bầu cử tại nhiều bang.

Được biết, Cơ quan Dịch vụ Công Hoa Kỳ (GSA) đã từ chối hỗ trợ chuyển giao quyền lực cho ông Biden. Lãnh đạo GSA – bà Emily Murphy tuyên bố rằng, GSA chỉ chuyển giao quyền lực cho ứng cử viên chiến thắng được chính phủ xác nhận rõ ràng và bà đang chờ “hàng thật”.

Trong khi đó, tuyên bố ‘ứng viên Joe Biden đắc cử Tổng thống’ không phải là ý chí của người dân Mỹ mà là tuyên bố đánh lừa dư luận của những ‘ông lớn’ truyền thông cánh tả, cùng với sự ủng hộ từ các nhóm bạo lực chống Trump như Antifa, phong trào Black Lives Matter… Thậm chí, không hề có một tiểu bang nào tại Mỹ chấp nhận ứng viên này làm Tổng thống của họ.

Thiện Thành

Theo twitter.com

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x