Barack Obama công khai số điện thoại cá nhân, tỷ phú Bloomberg trả tiền phạt cho 32.000 tội phạm

25/09/20, 10:15 Thế giới

Giữ bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ đã gần kề, cựu Tổng thống Obama mới đây đã trực tiếp công khai số điện thoại cá nhân trên Twitter. Giới chuyên gia nhận định rằng, đây là nỗ lực nhằm thu hút thêm số phiếu bầu cho cựu phó tướng Joe Biden. Trong khi đó, tỷ phú Bloomberg cũng đã trả tiền phạt cho 32.000 tội phạm để họ có quyền bỏ phiếu.

Barack Obama công khai số điện thoại cá nhân, tỷ phú Bloomberg trả tiền phạt cho 32.000 tội phạm. (Ảnh: Intetnet)

Barack Obama công khai số điện thoại nhằm thu hút phiếu bầu cho Joe Biden?

Independent đưa tin, vào ngày 23/9, ông Barack Obama đã kêu gọi người Mỹ liên lạc, chia sẻ suy nghĩ trực tiếp với ông về cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 3/11.“Được rồi, hãy làm gì đó mới mẻ nào. Nếu bạn sống ở Mỹ, hãy nhắn tin cho tôi tới số 773-365-9687. Tôi muốn biết tình hình của bạn thế nào, bạn đang nghĩ gì và bạn có kế hoạch gì cho bầu cử sắp tới. Hãy nhắn tin cho tôi”, ông Obama đăng trên Twitter.

“Tôi cũng sẽ liên lạc với các bạn để chia sẻ suy nghĩ của mình”, ông Obama viết thêm.

Tuy nhiên, số điện thoại này có thể không phải số điện thoại mà ông Obama thường dùng vì nó mang mã vùng Chicago – quê nhà ông Obama trong khi ông Obama được cho là vẫn sống ở Washington sau thất bại tranh cử năm 2016, theo Independent.

Trước động thái của cựu Tổng thống Mỹ, giới quan sát nhận định rằng, ý tưởng trên là nỗ lực của ông Obama nhằm thu hút thêm phiếu bầu cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Trước đó, ông Obama từng nhiều lần nỗ lực kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho cựu phó tướng lâu năm của mình.

Tỷ phú Bloomberg trả tiền phạt cho 32.000 tội phạm để giành lại quyền bỏ phiếu

Tỷ phú Bloomberg được cho là đã quyên góp hơn 16 triệu USD để những tội phạm bị kết án trọng tội ở Florida để họ có thể đăng ký bỏ phiếu. (Ảnh: NBC)

Axios đưa tin ngày 22/9, Liên minh Phục hồi Quyền của Florida ước tính rằng việc gây quỹ của tỷ phú Mike Bloomberg đã thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ cho 32.000 tội phạm có trọng tội. 

Cụ thể, ông Bloomberg được cho là đã quyên góp hơn 16 triệu USD để những tội phạm bị kết án trọng tội ở Florida để họ có thể đăng ký bỏ phiếu. Thêm nữa, ông Bloomberg mới đây cũng đã tuyên bố quyên góp ít nhất 100 triệu USD cho chiến dịch của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden nhằm đánh bại Tổng thống Trump. 

Trước động thái của Bloomberg, Tổng chưởng lý bang Florida Ashley Moody – một người thuộc Đảng Cộng hòa đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật điều tra việc ông Bloomberg trả tiền phạt cho người phạm trọng tội để những người này có thể bỏ phiếu. 

“Sau khi xem xét sơ bộ thông tin công khai hạn chế và luật, có vẻ như cần phải điều tra thêm”, bà Moody trích dẫn các bài báo về việc gây quỹ của tỷ phú Bloomberg trong một lá thư gửi cơ quan thực thi pháp luật.

Bức thư của Tổng chưởng lý bang Florida được đưa ra sau khi Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Florida – Matt Gaetz kêu gọi một cuộc điều tra về “trò hối lộ” của tỷ phú Bloomberg.

“Không phải là mọi tội phạm [đều được ông ta trả tiền để bỏ phiếu]. Đó chỉ là những người mà họ đã xác định cụ thể là sẽ bầu cho cử tri Biden”; “Đó là đưa ra một khoản hối lộ, một sự xúi giục, để khiến ai đó hành xử theo sự sắp đặt trong quá trình bỏ phiếu”, Fox News dẫn lời Matt Gaetz cho biết.

Động thái của Mike Bloomberg diễn giữa bối cảnh Tổng thống Trump đang chiếm được nhiều ưu thế so với ứng viên Đảng Dân chủ. Tiếp theo, ông Joe Biden và Tổng thống Trump sẽ tiến hành phiên tranh luận đầu tiên vào ngày 29/9. 

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x