Tổng thống Philippines: Hãy bắn và giết hết những kẻ buôn lậu ma túy

02/09/20, 05:35 Thế giới

Tổng thống Philippines – Rodrigo Duterte đã công khai ra lệnh cho quan chức hải quan hàng đầu của đất nước ‘bắn và giết’ hết những kẻ buôn lậu ma túy. Đây là một trong những lời đe dọa công khai nhất trong chiến dịch kéo dài 4 năm vốn là trọng tâm trong nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Philippines – Rodrigo Duterte trong cuộc gọp với Lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan về các bệnh truyền nhiễm mới tại dinh tổng thống Malacanang ở Manila, Philippines hôm 31/8/2020. (Ảnh qua AP)

Duterte đã kiên quyết phủ nhận việc cho phép giết người phi pháp nhưng đã nhiều lần và công khai đe dọa những kẻ buôn bán ma túy bằng cái chết. Ông và lực lượng cảnh sát quốc gia – đơn vị dẫn đầu việc thực thi chiến dịch chống ma túy, cho biết hầu hết các nghi phạm bị cảnh sát giết trong chiến dịch đã chống trả và đe dọa tính mạng của những người thực thi pháp luật.

Trong một phát biểu trên truyền hình từ cuộc họp Nội các về đại dịch COVID-19 vào đêm 31/8, Duterte đã ra lệnh cho Ủy viên Cục Hải quan – Rey Leonardo Guerrero: “Tôi đã nói thẳng với ông ấy, ‘Ma túy [vẫn] đang  chảy vào. Tôi muốn ông ấy giết hết … dù sao, tôi sẽ hỗ trợ ông và ông sẽ không bị bỏ tù. Nếu đó là bọn buôn ma túy, ông cứ bắn và giết. Đó là biện pháp an ninh tốt nhất,” Duterte nói, và không giải thích chi tiết.

Ông Duterte cho hay: “Ma túy vẫn đang chảy vào trong nước thông qua hải quan,” đồng thời thông báo rằng, trước đó ông đã chấp thuận yêu cầu mua súng của Guerrero. “Tôi đã chấp thuận việc mua súng của ông và cho đến bây giờ ông vẫn chưa giết dù chỉ một tên? Tôi đã nói với ông ấy rằng, Hãy định hình lại.”

Người vợ ôm thi thể người chồng thiệt mạng trong chiến dịch truy quét ma túy ở Philippines. (Ảnh qua Reuters)

Guerrero, một tướng quân đội đã nghỉ hưu và là cựu tổng tham mưu trưởng quân đội, không có mặt khi ông Duterte phát biểu, nhưng tổng thống cho biết ông đã gặp Guerrero và 2 quan chức khác trước đó vào hôm 31/8 tại dinh tổng thống ở Manila.

Được biết, hơn 5.700 nghi phạm, hầu hết là tội phạm ma túy, đã bị giết trong cuộc truy quét ma túy của Duterte, điều này đã khiến các nhóm nhân quyền và chính phủ phương Tây cảnh báo, đồng thời châm ngòi cho một cuộc điều tra cáo buộc tội ác chống lại loài người tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông Duterte đã tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc truy quét trong 2 năm cầm quyền còn lại của ông.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gọi lệnh truy quét ma túy của Duterte là “man rợ”.

Phil Robertson – Phó giám đốc khu vực châu Á của nhóm nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, được triệu tập trong tháng này, nên thiết lập một cuộc điều tra quốc tế độc lập về các vụ giết người ở Philippines.

“Các cuộc tàn sát đang tiếp tục diễn ra cũng giải thích lý do tại sao cộng đồng quốc tế do Liên minh châu Âu dẫn đầu cần phải hành động dứt khoát đối với thảm họa nhân quyền đang diễn ra ở Philippines và không bị lung lay bởi sự sai lệch của chính phủ về báo cáo của họ,” Robertson nói.

Các nhóm nhân quyền cho biết cuộc điều tra của họ cho thấy một số nghi phạm đã bị giết một cách không thương tiếc, sau đó các nhân viên cảnh sát thay đổi hiện trường và đặt súng vào tay nạn nhân để làm cho có vẻ như họ đã chống trả. Cảnh sát cho biết các nhóm nhân quyền và những người chỉ trích nên nộp đơn khiếu nại hình sự ra tòa nếu họ có bằng chứng chống lại các sĩ quan.

Ông Duterte đã tạm thời đặt cục hải quan do tham nhũng dưới sự kiểm soát của quân đội vào năm 2018 sau khi hai chuyến hàng lớn vận chuyển ma túy bất hợp pháp vượt qua cơ quan này qua cảng Manila.

Một cuộc điều tra của Quốc hội Philippines về việc các lô hàng lớn bị nghi ngờ là ma túy đá (methamphetamine) tuồn qua cảng được giám sát chặt chẽ, đã kết thúc với việc kiến ​​nghị buộc tội một số quan chức hải quan và cải cách nội bộ cơ quan hải quan.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x