Cán bộ thuế Thanh Hóa cưỡng đoạt 100 triệu bị tuyên phạt 24 tháng tù giam

19/08/20, 10:41 Việt Nam

Sáng 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Đính (sinh năm 1963), nguyên cán bộ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Nguyễn Ngọc Ðính (giữa) bị công an bắt ngày 19/3.
Nguyễn Ngọc Ðính (giữa) bị công an bắt ngày 19/3. (Ảnh: Tienphong)

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 2/2020, Nguyễn Ngọc Đính được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét duyệt xin miễn thuế cho Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Minh Thành ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (bà Trần Thúy Hằng làm giám đốc).

Quá trình thẩm định hồ sơ, Đính phát hiện theo quyết định chủ trương đầu tư thì tổng vốn đầu tư của dự án là trên 14 tỉ đồng và dự án đã hoàn thành vào quý 4/2019. Tuy nhiên, hiện tại trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và báo cáo tài chính năm 2019, tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ là 500 triệu đồng và chưa thực hiện nội dung đầu tư trong báo cáo tài chính.

Từ đó, Đính đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp này. Đính liên tục gọi điện cho bà Trần Thúy Hằng (SN 1982) để đe dọa rằng hồ sơ của công ty không đủ năng lực nên sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh và không được miễn số tiền thuê đất trên 3,6 tỉ đồng… khiến bà Hằng lo sợ.

Khoảng 15 giờ ngày 19/3, bà Hằng đã tới khách sạn Lam Kinh (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) như đã hẹn để đưa cho Đính 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Đính không cầm số tiền trên mà ra hiệu cho bà Hằng đưa ra ôtô.

Sau khi bà Hằng để lại 100 triệu đồng ở ghế sau, Đính lấy ra 10 triệu đồng bỏ riêng vào một phong bì, số tiền còn lại Đính bỏ vào cốp giữa xe ôtô và lái xe ôtô về cơ quan. Khi đi đến cổng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thì công an ập tới bắt quả tang.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Đính đã phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản” với tình tiết định khung theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 170, Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sáng 18/8, Nguyễn Ngọc Đính đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và bản luận tội tại tòa, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt cựu Trưởng phòng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa 24 tháng tù giam.

Gia Hưng (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x