Chính thức khai mạc tập trận quân sự lớn nhất toàn cầu, Trung Quốc đã bị loại

18/08/20, 15:00 Thế giới

Đợt diễn tập quân sự Vành đai Thái Bình Dương lần thứ 27 do Mỹ dẫn đầu sẽ được tổ chức tại vùng ven biển Hawaii từ ngày 17 đến 31/8. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị loại khỏi cuộc tập trận.

Lính thủy đánh bộ của Mỹ tham gia tập trận RIMPAC năm 2018 tại Hawaii. (Ảnh qua Reuters)

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương được Mỹ tổ chức định kỳ hai năm một lần quanh Quần đảo Hawaii và Trân Châu Cảng. Cuộc tập trận năm nay có khoảng 20 tàu và 5.300 nhân sự thuộc lực lượng của 10 nước tham gia được khai mạc vào ngày 17/8 tại vùng biển Hawaii, dự kiến diễn ra trong 2 tuần.

Cuộc tập trận có chủ đề “Khả năng, thích ứng và đối tác”. Do đại dịch Vũ Hán, hầu hết các hoạt động sẽ diễn ra trên biển và không có tập trận đổ bộ, giao lưu thể thao. Dự kiến tập trận sẽ chủ yếu diễn tập chống tàu ngầm tác chiến, đánh chặn trên biển và diễn luyện bắn đạn thật.

Dẫn đầu bởi hải quân Mỹ, cuộc tập trận năm nay tập hợp các lực lượng hải quân chủ yếu đến từ Vành đai Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Canada, Úc, Nhật Bản, Philippines, Singapore, New Zealand, Brunei và Pháp, nhằm thúc đẩy sự ổn định và hợp tác trong khu vực. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không được tham gia.

Cuộc tập trận các lực lượng hải quân đến từ Vành đai Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không được tham gia. (Ảnh qua US Navy)

Ông Rochelle Rieger, Phát ngôn viên Hạm đội 3 của Hải quân Hoa Kỳ, người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương năm nay cho biết, Trung Quốc đã bị loại ra khỏi danh sách.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Chris Logan cũng tuyên bố rằng, Mỹ cam kết xây dựng một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các khu vực tranh chấp ở Biển Đông làm gia tăng căng thẳng và suy yếu sự ổn định khu vực. Điều này không phù hợp với nguyên tắc và mục đích của cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x