Nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Đình Hương qua đời, hưởng thọ 90 tuổi

04/05/20, 15:10 Việt Nam
Nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Đình Hương qua đời, hưởng thọ 90 tuổi - Ảnh 1
Ông Nguyễn Đình Hương. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Chiều qua 3/5, ông Nguyễn Đình Hương – nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương, nguyên trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ đã qua đời.

Theo thông tin từ gia đình, ông Nguyễn Đình Hương đã lìa đời vào lúc 16 giờ 10 phút, ngày 3/5/2020 (11/4 năm Canh Tý), hưởng thọ 90 tuổi.

Nổi tiếng là người bộc trực thẳng thắn, thường nêu quan điểm mạnh mẽ về chống tham nhũng, và hay là người trả lời phỏng vấn của các tờ báo về các vấn đề của Đảng, nhất là các về các việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý cán bộ cấp cao và chống nạn bè phái,… Nhỏ từ chuyện “mũ bảo hiểm”, lớn đến chuyện “Mobifone mua AVG”, ông Hương đều có những quan điểm khá công chính.

Nguyễn Đình Hương sinh năm 1930, quê quán ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Vợ ông là bà Trương Thị Xin (cũng sinh năm 1930), nguyên giám đốc Xí nghiệp may Chiến Thắng.

Ông Hương tham gia Đảng Cộng Sản từ năm 1948, bắt đầu từ khi gia nhập ngành quân giới quân khu Bình Trị Thiên. Đến năm 1952 thì được điều ra phục vụ ở Bến Bình Ca, rồi lại được điều về Ban Tổ chức trung ương từ năm 1956 tận đến năm 2007 thì nghỉ hưu.

Là ủy viên Trung ương Đảng hai khóa VI và VII, ông cùng vợ đã được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng vào ngày 11/5/2018.

Ngày 17/10, Hội Truyền thông số VN tổ chức buổi lễ ra mắt sách “Nguyễn Đình Hương, Người con của non sông, đất nước”, tập hợp các bài viết về ông cũng như các bài phỏng vấn ông từng đăng tải trên báo chí.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x