Thủ tướng Xuân Phúc: Tinh thần kiên cường, vượt khó là vắc-xin của Việt Nam

10/03/20, 08:41 Tin trong ngày, Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, Việt Nam sẽ thắng lợi kép “vừa chống hạn mặn ở miền Tây, vừa đẩy lùi dịch Covid-19 trên cả nước, vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6.8%/năm”.

Thủ tướng Xuân Phúc Tinh thần kiên cường, vượt khó là vắc-xin của Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Vào chiều ngày (8/3) vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau) về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra hết sức gay gắt.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, tình hình hạn mặn năm nay cao hơn năm 2016 nhưng thiệt hại riêng về cây lúa chỉ bằng 9,6% năm 2019. Khoảng 39.000 ha so với năm 2016 có trên 405.000 ha lúa bị thiệt hại.

Thủ tướng Xuân Phúc Tinh thần kiên cường, vượt khó là vắc-xin của Việt Nam 4
Hạn mặn ở ĐBSCL. (Ảnh qua cungcau.vn)

Theo thủ tướng, người dân ĐBSCL đã có nhận thức rất rõ, coi hạn mặn là một thực tế phải đối mặt, để có giải pháp thích ứng với hạn mặn bằng cách thay đổi phương thức sản xuất, dự trữ nước ngọt…

“Tôi có quen một người mà trước đây trồng toàn bưởi, bây giờ chuyển sang trồng dừa thì không bị ảnh hưởng gì”, Thủ tướng ví dụ.

Thủ tướng Xuân Phúc Tinh thần kiên cường, vượt khó là vắc-xin của Việt Nam
95.000 hộ gia đình ở ĐBSCL thiếu nước ngọt để sinh hoạt. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Thủ tướng Xuân Phúc cho biết: “Mình nói là thuận thiên, giải pháp mềm nhưng bên cạnh đó cũng cần công trình cứng trong thời điểm biến đổi khí hậu sâu sắc này”. 

Thủ tướng nêu rõ, các địa phương phải xây dựng nhiều công trình phòng chống. Theo đó, mỗi tỉnh được giải ngân 70 tỉ đồng để ứng phó với hạn mặn.

“Vaccine có sẵn của Việt Nam là tinh thần kiên cường, vượt khó. Trong khó khăn, càng mạnh mẽ. Ý chí của chúng ta là như thế và chúng ta làm được điều đó tại nơi có nhiều tiềm năng và đối diện thiên nhiên khắc nghiệt”, Thủ tướng cho hay.

Việt Nam sẽ đẩy lùi dịch Covid-19

Vào sáng hôm qua (9/3), cuộc họp ban Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo tình hình dịch covid-19 từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng cho hay: “Hôm qua, có mấy người mắc bệnh mà nhốn nháo thị trường. Tôi đã yêu cầu mở cửa bán lương thực đến 23h đêm một cách đầy đủ nhất, mấy trăm nghìn tấn có ai mua không”.

Theo Thủ tướng Xuân Phúc, Việt Nam cần phải giành thắng lợi kép: “Không chỉ ngăn ngừa dịch Covid-19 thành công mà còn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế – xã hội. Các địa phương không đặt vấn đề rút chỉ tiêu”.

Thủ tướng Xuân Phúc Tinh thần kiên cường, vượt khó là vắc-xin của Việt Nam 3
Phun tiêu độc, khử trùng ở khu phố Trúc Bạch (Hà Nội). (Ảnh qua baochinhphu.vn)

Thủ tướng Xuân Phúc cho rằng, chính phủ luôn nắm rõ mọi tình hình, Sẵn sàng hi sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân. 

“Các lực lượng chức năng như hải quan, an ninh các cửa khẩu, sân bay,.. phải kiểm soát nguồn nhập cảnh kỹ hơn, không để lọt lưới những người nhiễm covid-19 hay những người có nguy cơ nhiễm virus Corona cao. Du lịch phải bảo đảm an toàn”, Thủ tướng cho hay.

Cần phải xử lý nghiêm trường hợp khai báo không trung thực hoặc không khai báo theo pháp luật. Thủ tướng giao Bộ Tư pháp và Bộ Y tế xem xét những trường hợp cụ thể để xử lý theo đúng pháp luật, cần có thái độ dứt khoát để răn đe chung những cá nhân vi phạm, không trung thực khai báo khi đã biết mình có bệnh.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x