Chủ tịch Đức Chung: Hà Nội có hơn 500 người tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 21

10/03/20, 11:36 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, qua xác minh, thành phố đã phát hiện có hơn 500 người tiếp xúc với ca bệnh thứ 21 nhiễm Covid-19, hiện các trường hợp này đang được cách ly y tế và cách ly tại nhà riêng.

Phun khử trùng trên đường Trúc Bạch (Hà Nội), nơi ở của bệnh nhân 21. (Ảnh qua NTDVN)
Phun khử trùng trên đường Trúc Bạch (Hà Nội), nơi ở của bệnh nhân 21. (Ảnh qua NTDVN)

Chiều 9/3, cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Chung cho biết, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã xác định được hơn 500 người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 21 tại Việt Nam là ông N.Q.T ngồi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17.

Trong đó, có 116 người tiếp xúc gần với bệnh nhân T. (F1) hiện đã được đưa đi cách ly tại bệnh viện, số tiếp xúc với người tiếp xúc gần ông T. (F2) là 324 người cũng đang được cách ly tại nhà riêng.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thì thành phố hiện đang cách ly tập trung tổng cộng 2.642 người, trong đó 2.240 người có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus Corona (Covid-19).

Dự kiến từ ngày 10/3 đến 12/3, sẽ có 1.800 người được đưa từ khu cách ly tập trung về nhà. Đây là số công dân Việt Nam và Hàn Quốc mà thành phố đã tiếp nhận từ ngày 27/2.

Hà Nội dừng tất cả các chuyến đi nước ngoài trong đợt này. (Ảnh qua thanhnien)
Hà Nội dừng tất cả các chuyến đi nước ngoài trong đợt này. (Ảnh qua thanhnien)

Được biết, hiện tại Hà Nội đang có 4 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp nào tử vong, gồm: bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (26 tuổi); L.T.H. (64 tuổi, bác của bệnh nhân Nhung); D.Đ.P. (27 tuổi, tài xế lái xe của Nhung) và ông N.Q.T. (61 tuổi, đi chuyến bay với bệnh nhân Nhung, cùng ngụ tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Hiện tất cả những bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trước khi kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Đức Chung cũng định rằng, cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đang bước vào giai đoạn thách thức, phức tạp hơn, có nhiều diễn biến khó lường khi nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 ngày càng tăng.

Theo Chủ tịch Hà Nội, các bệnh nhân từ số 22 đến 30 tại Lào Cai, Huế, Đà Nẵng đều qua Hà Nội và tham quan di tích ở Hà Nội. Vì thế, thành phố phải tiếp tục rà soát, xác minh nơi đến của những người này, xác minh người tiếp xúc và phương tiện di chuyển của những người dương tính với Covid-19.

Lực lượng chức năng phun khử trùng nơi có người tiếp xúc với khách du lịch nhiễm Covid-19. (Ảnh qua thanhnien)
Lực lượng chức năng phun khử trùng nơi có người tiếp xúc với khách du lịch nhiễm Covid-19. (Ảnh qua thanhnien)

“Dự báo những ngày tới nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao vì 9 trường hợp nhiễm Covid-19 ở các tỉnh đều qua Hà Nội, nên cần tuyên truyền để mọi người nhận thức được nguy cơ này”, Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội đề nghị rà soát, kiểm tra kỹ từ ngày 2/3 đến 6/3, ‘phải tìm bằng được’ tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân từ số 22 đến 30. Nếu có biểu hiện sốt, ho, chảy nước mũi, đau người mà trước đó từng tiếp xúc với người nước ngoài thì phải đưa vào diện đặc biệt chú ý để kịp thời xử lý nhanh và an toàn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung cũng chính thức yêu cầu dừng tất cả các đoàn, các cá nhân đã có lịch đi công tác tại nước ngoài, ‘không có một đoàn nào đi trong thời gian này, trừ trường hợp rất đặc biệt, Thủ tướng đồng ý mới được đi’.

TP. Hà Nội cũng yêu cầu 100% cán bộ, công chức, nhất là lãnh đạo chủ chốt phường, xã; quận, huyện; sở, ngành phải túc trực, khi lãnh đạo thành phố huy động phải lập tức lên đường 24/7. Hạn chế tối đa hội họp…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x