Ukraine bắt đầu thực thi luật ân xá với người biểu tình

17/02/14, 19:02 Thế giới
Ngày 17/2, luật ân xá, theo đó xóa bỏ trách nhiệm hình sự đối với những người biểu tình bị bắt giữ trong các cuộc bạo động chống chính phủ làm rung chuyển Ukraine trong suốt gần 3 tháng qua, chính thức có hiệu lực.

Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ chiếm giữ khu phố Grushevsky ở trung tâm Kiev hôm 25/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, Viện Công tố Ukraine cho biết người biểu tình đã đáp ứng các điều kiện cần thiết để thực hiện luật ân xá trên, bao gồm rút khỏi trụ sở các cơ quan chính quyền mà họ chiếm giữ, cũng như chấm dứt hoạt động phong tỏa những tuyến giao thông ở thủ đô Kiev và các thành phố khác.

Cụ thể, theo Bộ Nội vụ Ukraine, ngày 16/2, người biểu tình đã rút khỏi Tòa thị chính Kiev mà họ chiếm giữ từ tháng 12 năm ngoái, cũng như trụ sở cơ quan chính quyền các tỉnh thành Lvov, Ivano-Frankivsk, Poltava và Ternopol, đồng thời ngừng phong tỏa phố Grushevski tại trung tâm Kiev. 

Tổng công tố Ukraine Vichtor Pshonka cho biết từ ngày 17/2, các cơ quan chức năng bắt đầu xem xét để xóa bỏ trách nhiệm hình sự cho 268 người và hủy 108 vụ án hình sự liên quan đến những người biểu tình bị bắt giữ. Ông Pshonka cam kết tất cả những thủ tục pháp lý sẽ được hoàn tất trong vòng một tháng.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich ngày 31/1 đã ký luật ân xá có điều kiện cho những người bị bắt giữ trong các vụ biểu tình gây bạo loạn quy mô lớn trên đường phố và phê chuẩn việc bãi bỏ luật chống biểu tình. 

Theo luật trên, việc ân xá sẽ được thực hiện khi người biểu tình đáp ứng các điều kiện kèm theo trong vòng 15 ngày, tức là trước ngày 17/2/2014.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi rút khỏi Tòa thị chính Kiev, phe đối lập đã đe dọa chiếm lại tòa nhà này nếu Chính phủ không hủy bỏ ngay lập tức các cáo buộc hình sự đối với 2.000 người biểu tình. Đại diện phe này cho biết “tối hậu thư” trên có thời hạn trong vài giờ. 

Trong khi đó, khoảng 500 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Tòa thị chính, một số người đã đội mũ sắt, mặc áo khoác quân đội và mang gậy sắt.

Bên cạnh đó, thủ lĩnh khối đảng “Batkivshina” đối lập Arseniy Yatsenyuk còn yêu cầu khôi phục vô điều kiện Hiến pháp 2004. 

Ngoài ra, theo kế hoạch, các thủ lĩnh đối lập Vitali Klitschko và Arseniy Yatsenyuk ngày 17/2 sẽ tới Berlin để gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra một tín hiệu rõ ràng về các gói hỗ trợ kinh tế, chính trị và tài chính cho Ukraine./.

Theo Vietnam+ 

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x