Virus corona có khả năng gắn kết với tế bào người cao hơn virus SARS gấp 20 lần

19/02/20, 16:46 Tri thức

Các nhà nghiên cứu tại bang Texas gần đây cho hay, chủng virus corona mới (COVID-19) có khả năng lây nhiễm từ người sang người cao hơn 20 lần so với virus SARS.

Virus corona chúng mới có khả năng gắn kết với tế bào người cao hơn virus SARS gấp 20 lần. (Ảnh qua 980 CJME)

Theo một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Texas thực hiện, chủng virus COVID-19 gây chết người có khả năng liên kết với thụ thể tế bào con người và gây bệnh dễ dàng hơn virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS. 

Nghiên cứu được công bố trên trang bioRxiv vào ngày 15/2. Trong đó cho biết, chủng virus corona mới và virus SARS đều sử dụng cùng một thụ thể tế bào vật chủ chức năng để gây bệnh trên con người, đó là enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (gọi tắt là ACE2). 

Chủng virus COVID-19 có ái lực (mức gắn kết hợp chất) với thụ thể ACE2 cao hơn từ 10 đến 20 lần so với virus SARS.

“So với virus SARS, virus COVID-19 có thể lây nhiễm dễ dàng từ người sang người hơn. Ái lực của chủng virus này với thụ thể ACE2 trong cơ thể người có thể góp phần dẫn đến việc lây nhiễm từ người qua người dễ dàng hơn”, báo cáo viết.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết thêm cần thực hiện những nghiên cứu sâu hơn để tìm ra vai trò của thụ thể tế bào vật chủ trên con người trong việc giúp virus COVID-19 lây truyền từ người sang người.

Theo số liệu công bố chính thức, chủng virus mới COVID-19 hiện đã lây nhiễm cho hơn 75.000 người và cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người trên toàn thế giới. Như vậy, số lượng ca tử vong của chủng virus này đã cao gấp hơn 2 lần so với 813 ca tử vong do virus SARS trong đại dịch năm 2002-2003.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng dù chủng virus corona mới có vùng gắn kết thụ thể tương đồng với virus SARS, nhưng nó lại không gắn kết đáng kể với 3 kháng thể đơn dòng trong cơ thể người mà vùng gắn kết thụ thể của virus SARS hay liên kết. Trong khi đó là những kháng thể có khả năng vô hiệu hóa mầm bệnh.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết phản ứng chéo kháng thể (mức độ mà các kháng nguyên khác nhau tồn tại tương tự hệ miễn dịch) có thể bị giới hạn giữa hai vùng gắn kết thụ thể của virus corona và virus SARS. Có nghĩa là kháng thể đơn dòng có trong vùng gắn kết thụ thể của virus SARS sẽ không nhất thiết chống lại chủng virus corona mới. 

Thay vào đó, các nhà khoa học đã xác định protein dằm có trong màng bọc của virus corona, là yếu tố rất cần thiết để virus này xâm nhập tế bào của vật chủ trong quá trình lây nhiễm. Đây là mục tiêu quan trọng nhất để chế tạo vắc-xin, kháng thể điều trị và chẩn đoán.

“Do chức năng cần thiết của protein dằm nên nó đóng vai trò như một mục tiêu dễ tiếp cận nhằm trung hòa kháng thể. Xác định được cấu trúc cấp độ nguyên tử của protein dằm có thể hỗ trợ cho việc điều chế chính xác vắc-xin và chế tạo ra thuốc kháng virus, thuận lợi cho việc phát triển các biện pháp y tế đối phó với dịch bệnh”, báo cáo cho hay.

Ngày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh virus COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, trở thành dịch bệnh thứ 6 trong lịch sử bị đưa ra thông báo này. Hiện vẫn chưa có các liệu pháp chữa trị cụ thể đối với virus COVID-19. Tuy nhiên tuần trước, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã thông báo rằng vắc-xin phòng chống virus corona sẽ được hoàn tất điều chế trong 18 tháng nữa.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x