Ra mắt giao thức Internet mới, Google bị nghi độc quyền

30/09/19, 14:04 Công nghệ, Tri thức

Giao thức Internet mới được Google giới thiệu khiến các nhà quản lý nghi ngờ hãng muốn trở thành nhà cung cấp DNS duy nhất.

Ra mắt giao thức Internet mới, Google bị nghi độc quyền.
Ra mắt giao thức Internet mới, Google bị nghi độc quyền. (Ảnh: sohu)

Google vừa giới thiệu giao thức hướng dữ liệu mới có tên DNS-over-HTTPS, nhằm cải thiện độ riêng tư và bảo mật của Internet bằng cách mã hoá các lưu lượng truy cập cản trở nguy cơ các tin tắc giả mạo trang web. Chuẩn mới này sẽ được thử nghiệm trên trình duyệt Chrome vào tháng 11.

Theo Wall Street Journal, giao thức Internet mới có thể ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh thông qua việc lọc các bên cung cấp dịch vụ cáp, dịch vụ không dây, đem lại lợi thế không công bằng về bảo mật dữ liệu cho Google. Các nhà điều tra của Uỷ ban Tư pháp (Mỹ) đã gửi thư cho hãng vào ngày 13/9 để hỏi về việc có sử dụng và quảng bá giao thức mới hay không.

“Google không có kế hoạch nào về việc trở thành trung tâm hoặc biến mình thành nhà cung cấp DNS mặc định đối với các khách hàng. Mọi cáo buộc rằng chúng tôi muốn trở thành nhà cung cấp DNS mã hoá duy nhất là không chính xác”, đại diện của hãng cho biết.

Các nhà lãnh đạo của Uỷ ban Tư pháp Hạ viện (Mỹ) đang tiến hành một cuộc điều tra chống độc quyền đối với hàng loạt “ông lớn” như Google, Apple, Amazon hay Facebook. Họ muốn tìm hiểu về cách thức cạnh tranh trên thị trường trực tuyến và liệu có công ty nào đang có hành vi chống cạnh tranh hay không.

Nguyên nhân của cuộc điều tra đến từ việc các hãng lớn đang bị các cơ quan chính phủ Mỹ giám sát vì vi phạm quyền riêng tư, lạm dụng dữ liệu của khách hàng và chống cạnh tranh. Điển hình nhất là trong vụ scandal Cambridge Analytica của Facebook, mạng xã hội lớn nhất đã dùng thông tin của 87 triệu khách hàng mà không được sự cho phép.

Theo VnExpress

Xem thêm:

Nhà nghiên cứu Mỹ: Google sẽ ‘chủ động can thiệp’ vào cuộc bầu cử 2020

Mỹ điều tra chống độc quyền, Facebook, Google vào tầm ngắm?

ĐCSTQ lợi dụng công cụ tìm kiếm Google để “vùi dập” cuộc biểu tình ở Hồng Kông

Tổng thống Trump đe dọa kiện Facebook và Google vì thiên vị đảng Dân chủ

 

 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x