Hiến xác cho khoa học: Con trai phát hiện thi thể mẹ bị đem thử nghiệm nổ bom

02/08/19, 11:28 Thế giới

Ngày 30/7, một người dân ở bang Arizona (Mỹ) phải mất 5 năm mới biết thi thể mẹ ông đã bị bán cho quân đội và tan tành trong một vụ nổ với mục đích thử sức công phá của bom mìn.

Nạn nhân là cụ bà Doris Stauffer qua đời vào năm 2014, thọ 73 tuổi sau khi mắc chứng Alzheimer, trong những ngày cuối đời. Con trai cụ, ông Jim Stauffer đã đồng ý hiến xác, cho phép các bác sĩ nghiên cứu não bà với hy vọng có thể góp phần vào nỗ lực nghiên cứu nguyên nhân gây chứng mất trí nhớ ở các bệnh nhân Alzheimer.

Cụ bà Doris Stauffer. (Ảnh: CNN)

Trung tâm Tài Nguyên Sinh học (BRC), một cơ sở nhận hiến tạng đã đến lấy xác bà cụ trong vòng 45 phút kể từ thời điểm qua đời.

Ông khẳng định mình đã ký vào thỏa thuận ghi rõ thi thể mẹ cần phải được đối xử như thế nào, bao gồm không được thực hiện các ca thử nghiệm có liên quan đến chất nổ.

Một vài ngày sau, Stauffer nhận được một chiếc hộp chứa tro cốt của mẹ, nhưng không được thông báo thi thể của bà đã được sử dụng ra sao, tuy nhiên lúc ấy ông đã không nghi ngờ gì.

Cho đến một ngày, năm 2017, Stauffer phát hiện ra thi thể của bà Doris đã được bán cho quân đội Mỹ và được dùng trong một vụ thử bom nhờ một phóng sự điều tra của Reuters.

Theo kết quả điều tra, ít nhất 20 thi thể được hiến cho BRC đã bị bán cho quân đội để sử dụng trong các vụ nổ thử nghiệm mà không được sự chấp thuận của người thân. 

Stauffer cho biết thi thể mẹ mình đã bị cố định vào một cái ghế và quả bom được kích nổ bên dưới để tái tạo lại cảnh tượng cho phép hình dung chuyện gì sẽ xảy ra cho cơ thể người nếu một phương tiện giao thông cán phải thiết bị nổ tự tạo.

Trong cơn giận dữ, ông Stauffer đã tham gia vụ kiện tập thể cùng với 30 người khác nhằm vào BRC và chủ sở hữu Stephen Gore, bên bị cáo buộc đã “săn lùng” các gia đình thu nhập thấp và trình độ học vấn không cao để lấy xác người thân.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, BRC cung cấp các bộ phận cơ thể cho những nhà thầu quân sự theo các điều khoản lừa đảo, khiến quân đội Mỹ tin rằng BRC nhận được đồng ý của gia đình cho những vụ thử liên quan đến chất nổ.

Theo kết quả điều tra của Reuters, ít nhất 20 thi thể được hiến cho BRC đã bị bán cho quân đội để sử dụng trong các vụ nổ thử nghiệm mà không được sự chấp thuận của người thân. Mỗi thi thể được BRC bán với giá gần 5.900 USD.

Hiện nay BRC đã không còn hoạt động, sau khi bị Cục điều tra Liên bang Mỹ khám xét hồi năm 2014 vì bị tố cáo bán các thi thể được hiến tặng nhằm thu lời bất chính. Stephen Gore, người đứng đầu trung tâm, đã bị kết án năm 2015 và đang thi hành án tù treo.

Cựu đặc vụ FBI Mark Cwynar cũng đã từng tới một nhà kho của BRC và phát hiện những chi tiết rùng rợn. Các bộ phận cơ thể người được chất trong một cái xô, một tủ mát chứa đầy các bộ phận sinh dục nam, các bộ phận khác nhau của cơ thể người, như đầu, thậm chí còn được khâu lại và treo trên tường, các bộ phận khác không xác định thì bỏ lại ở dưới đất. Máu và các chất dịch loang lổ trên sàn của kho đông lạnh.

Nơi được cho là nhà kho của BRC.
Nơi được cho là nhà kho của BRC. (Ảnh: People.com)

Ông Cwynar cho biết, ông còn nhìn thấy phần đầu của 2 người thuộc giới tính khác nhau được khâu lại như “một trò đùa bệnh hoạn”.

Các nguyên đơn cho rằng, hài cốt của người thân họ đã được các gia đình tin rằng họ sẽ được sử dụng cho nghiên cứu khoa học.

Vụ kiện dự kiến ​​sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 10 năm nay.

Thanh Thiên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x