Wikileaks: Chính quyền Obama chọn quan chức theo chủng tộc và tôn giáo

25/06/18, 16:23 Thế giới

Các email rò rỉ từ hòm thư của ông John Podesta được trang web uy tín Wikileaks công bố năm 2016 cho thấy: Nhóm chuyển giao quyền lực của cựu Tổng thống Barack Obama đã cố tình chọn các ứng cử viên Hồi giáo và châu Á cho các chức vụ quan trọng.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh “Les Napoleons” lần thứ 7 tại Maison de la Radio vào ngày 2/12/2017, ở Paris, Pháp. (Ảnh: Chesnot/Getty Images)

 

 

Theo loạt email từ năm 2008, ông Podesta, cựu cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Obama, đã nhận được danh sách độc quyền những người Hồi giáo và người châu Á được xem xét cho các vị trí trong chính quyền Obama.

Các email đã cho thấy trong quá trình này, các Kitô hữu Trung Đông đã bị loại trừ có mục đích, hoặc bị liệt vào một danh sách riêng biệt.

Một trợ lý viết: “Trong các ứng cử viên cho những công việc hàng đầu, tôi loại trừ những người Mỹ gốc Ả Rập nhưng không phải tín đồ Hồi giáo (ví dụ: George Mitchell), như người Mỹ gốc Liban là tín đồ Kitô giáo. Trong danh sách cuối cùng (ngoài bảng danh sách/ủy ban), hầu hết những người được liệt kê có vẻ là người Mỹ gốc Hồi giáo, chỉ có một số ít (có ghi chú) là người Mỹ gốc Ả Rập nhưng không tín tâm (đặc biệt là Kitô giáo)”.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ. (Ảnh: qua MSN.com)

Điều đáng lưu ý là có mối lo ngại rằng một số người Hồi giáo sẽ khó tồn tại được trước sự soi mói của truyền thông đại chúng. Theo đó, một trợ lý tiết lộ: “Những người Mỹ gốc Hồi giáo nổi bật có xu hướng trở thành chủ đề phê bình của những Bloger, do đó các cá nhân trong danh sách này sẽ phải ĐẶC BIỆT cẩn thận”.

Cô tiếp tục: “Tôi nghi ngờ một số người tôi đã liệt kê, ít nhất là gần như tất cả các ứng cử viên đứng đầu hai bảng danh sách (trong khi sẽ có rất ít người thuộc danh sách cuối cùng), sẽ không thể tồn tại như cựu chiến binh”.

Nhìn vào đó ta có thể thấy các ứng cử viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Và hầu hết các ứng cử viên được phân loại dựa trên quốc tịch và đôi khi là chủng tộc của mình.

Điều này cũng đồng nghĩa rằng việc sử dụng nguồn nhân lực của chính quyền Obama đi theo mô hình chủng tộc và tôn giáo.

Ngoài ra, các email bị rò rỉ còn chỉ rõ những người được chỉ định là ứng cử viên chính trị tiềm năng sẽ được dán nhãn F cho nữ, B cho người da đen, H cho người gốc Tây Ban Nha và M cho người Hồi giáo.

Barack Obama tuyên thệ tại Lễ Nhậm chức Tổng thống thứ 44 của Mỹ, ngày 20/1/2009. (Ảnh: Cecilio Ricardo)

Một công bố khác của trang Wikileaks cho thấy nhóm chuyển giao quyền lực của ông Obama còn lập một danh sách các ứng cử viên không phải người da trắng cho nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ.

>>> Nhật Bản: Tổng thống Trump như “một người hùng của thế giới”

>>> Trích dẫn Kinh Thánh: “Chiêu” mới để công kích Trump của phe dân chủ

Tú Văn, theo DC

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x