Triều Tiên tố ông Trump tuyên chiến, tuyên bố có quyền bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ

26/09/17, 08:52 Thế giới

Hôm 25/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho lên án những phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump “chính là tuyên bố chiến tranh” và Bình Nhưỡng có quyền đáp trả, như bắn hạ oanh tạc cơ chiến lược của Washington nếu cần.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước các phóng viên ở New York ngày 25/9, Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố: “Cả thế giới cần nhớ rõ rằng chính Mỹ mới là bên tuyên chiến đầu tiên với đất nước chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ có quyền phản công, bao gồm bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ ngay cả khi chúng không đi vào không phận của chúng tôi“.

Theo Ngoại trưởng Ri, khả năng bắn hạ máy bay Mỹ chính là một phần trong quyền tự vệ của nước này được ghi rõ trong hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Ri nói: “Ông Trump tuyên bố rằng ban lãnh đạo của chúng tôi sẽ không thể trụ được lâu. Đó chính là lời tuyên chiến với Triều Tiên. Do vậy, lãnh đạo tối cao Triều Tiên đang xem xét tất cả các biện pháp. Khi đó để xem ai mới là phía không thể tồn tại lâu“.

Ngoại trưởng Ri đưa ra cảnh báo bắn máy bay Mỹ ngay trước khi rời New York, nơi ông vừa dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước. Sau phát biểu trên, ông Ri đi về xe ôtô trước khi quay lại phía micro của báo chí để nói thêm: “Với lời tuyên chiến của ông Trump, tất cả đề xuất đã được đặt ra để các lãnh đạo tối cao Triều Tiên xem xét“.

Phát biểu của ông Ri cũng tương tự lời cảnh báo của chính quyền Trump tuần trước, rằng Mỹ đang xem xét mọi biện pháp để đối phó với chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 23/9, Ngoại trưởng Ri Yong-ho khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đe dọa tấn công tên lửa tới lục địa Mỹ là điều “khó tránh khỏi”, sau khi “tổng thống Quỷ dữ gọi lãnh đạo chúng tôi là Người tên lửa đang thực hiện chiến dịch tự sát“.

Cũng trong phiên họp này, ông Ri khẳng định các lệnh trừng phạt không làm thay đổi quyết tâm của Bình Nhưỡng trong phát triển vũ khí hạt nhân, với mục tiêu cuối cùng là cân bằng sức mạnh với Mỹ.

Bất chấp những đe doạ này, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục dùng biệt danh “Người tên lửa” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump đáp trả đe dọa này trên Twitter rằng, “vừa nghe Ngoại trưởng Triều Tiên phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Nếu ông ta còn nhắc lại những suy nghĩ của Người tên lửa bé nhỏ thì họ sẽ không trụ lại lâu nữa đâu“.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gần đây gia tăng không chỉ vì Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa, mà còn do những lời chỉ trích và răn đe gay gắt lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x