Triều Tiên tuyên bố sẽ làm mọi cách dẫn độ người âm mưu ám sát ông Kim Jong-un

12/05/17, 06:46 Thế giới

Hôm 11/5, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-ryol tuyên bố nước này sẽ tìm cách dẫn độ những người có liên quan đến âm mưu ám sát lãnh đạo Kim Jong-un bằng chất độc sinh hóa.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát công trình quốc phòng trên đảo Jangjae ở tây nam Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/Reuters)

AP cho biết, ông Han Song-ryol hôm 11/5 đã triệu tập các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng tham dự một cuộc họp nhằm cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và tình báo Hàn Quốc lên kế hoạch sát hại Chủ tịch Kim.

Theo luật pháp của chúng tôi, Viện Kiểm sát Trung ương Triều Tiên sẽ dùng mọi biện pháp để yêu cầu các nước dẫn độ tội phạm liên quan để có thể trừng trị kẻ tổ chức, kẻ âm mưu và kẻ thực hiện hành vi khủng bố được chính phủ tài trợ này“, ông Han nói.

Những kẻ khủng bố hung hãn bị phát hiện gần đây ở Triều Tiên. Chúng được CIA và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cài vào để thực hiện hành động khủng bố, dùng chất sinh hóa tấn công lãnh đạo tối cao Triều Tiên“, ông Han nói.

Han tuyên bố “lập trường của chính phủ Triều Tiên là sẽ tìm ra tất cả những tên khủng bố điên rồ và quét sạch chúng không thương tiếc“. Ông cảnh báo “sẽ có một cuộc chiến chống khủng bố kiểu Triều Tiên diễn ra để nhổ bỏ những trung tâm sản sinh âm mưu và các hang ổ quỷ dữ trên hành tinh, bao gồm cả CIA và NIS“.

Tuy nhiên, ông Han không nêu rõ tên tuổi của bất cứ nghi phạm người nước ngoài hoặc người Triều Tiên sống ở nước ngoài nào. Triều Tiên cũng không tiết lộ danh tính các phái viên nước ngoài có mặt tại buổi họp nhưng nói họ bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước vấn đề.

Trước đó ngày 5/5, Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên tuyên bố, hồi cuối tháng 4 họ đã phá vỡ âm mưu ám sát lãnh đạo Kim Jong-un của một công dân nước này, bị CIA và tình báo Hàn Quốc hối lộ, ép buộc. Đồng thời bộ này dọa tấn công nhằm vào cơ quan tình báo Mỹ – Hàn.

Phía Triều Tiên cho hay, nghi phạm mang họ Kim, từng làm việc trong ngành công nghiệp gỗ tại Khabarovsk, Nga – một trong những địa điểm chính ở nước ngoài mà người Triều Tiên có thể đến làm việc.

 TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x