Mexico phát hiện hiệu trưởng đại học không bằng cấp

11/09/12, 13:39 Thế giới

Hiệu trưởng một trường đại học ở Mexico là chuyên gia mới nhất bị phát hiện sử dụng bằng giả ở một đất nước mà các thông tin giả mạo đã tràn lan trong những năm gần đây.

Ông Juan Miguel Ramirez Sanchez – người đã dùng bằng cấp giả để có được vị trí Hiệu trưởng ĐH Guanajuato, Mexico

Ông Juan Miguel Ramirez Sanchez – Hiệu trưởng ĐH Guanajuato, người đã làm việc 15 năm trong đội ngũ giảng viên của trường này, đã từ chức hồi tháng 5 sau khi các quan chức nhà trường phát hiện ra bằng chứng cho thấy những thông tin về trình độ học thuật của ông là không có thật. Sự ra đi của ông chỉ được biết đến vào tuần này khi ĐH Guanajuato nộp đơn khiếu nại hình sự cáo buộc ông đã có được vị trí Hiệu trưởng bằng sự lừa đảo.

Vụ việc về ông Ramirez Sanchez được đưa tin đầu tiên bởi cơ quan tin tức Tây Ban Nha EFE. Đây là mưu đồ lừa đảo cao cấp mới nhất liên quan đến việc sử dụng bằng cấp giả mạo của sinh viên Mexico. Ông Sanchez đã làm việc ở ĐH Guanajuato 15 năm với vị trí ban đầu là giảng viên, sau đó lên chức Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh và Kế toán trước khi lên chức Hiệu trưởng khu đại học Celaya-Salvatierra vào năm 2008.

Ông Luis Manuel Orozco – giám đốc các vấn đề pháp lý của trường này cho biết các quan chức đã nhận được một số khiếu nại vô danh nói rằng ông Ramirez Sanchez chưa bao giờ nhận bằng kinh tế từ ĐH Puebla vào năm 1981 như ông khẳng định. Khi trường này yêu cầu được xem hồ sơ đại học của ông, thì “không có tài liệu nào được tìm thấy trong các tệp tin của trường cho thấy ông từng học tập tại đó” – ông Orozco cho hay.

“Chúng tôi rất buồn bởi vì chúng tôi đã có một đội ngũ giảng viên rất tốt… và chuyện này sẽ gây ra những ảnh hưởng không hay cho nhà trường” – ông Orozco cho biết.

  • Nguyễn Thảo (Theo Huffingtonpost)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x