Cầu kỳ quy trình sản xuất túi xách Hermès

Với mức giá hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn USD, thậm chí là cả triệu USD mỗi chiếc, túi xách Hermès luôn gây ồn ào và chú ý mỗi khi xuất hiện.



Vào năm 2011, bộ phim tài liệu “Hearts and Crafts” (tạm dịch: “Trái tim và những sản phẩm thủ công”) của nhà làm phim Frederic Laffont đã mô tả lại hoạt động thường nhật bên trong một nhà máy Hermès ở Pháp, nơi những sản phẩm của hãng này, bao gồm túi xách, yên ngựa, hình vẽ… được sản xuất thủ công hoàn toàn.



Trong 1 tháng, thợ thủ công của Hermès, công ty bắt nguồn từ một xưởng sản xuất ở Paris vào năm 1837, chỉ có thể sản xuất được 15 chiếc túi với kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Năm ngoái, công ty này có 400 nhân viên làm việc hết công suất để đáp ứng nhu cầu của khách. Tuy nhiên, khách hàng muốn mua túi Hermès vẫn phải đặt trước và chờ khá lâu.



Vậy chính xác thì túi Hermès được sản xuất như thế nào? Trang Business Insider đã mô tả lại quy trình này dựa trên những hình ảnh lấy từ bộ phim “Hearts and Crafts”:


Đây là nhà máy của Hermès. Công ty thời trang này thuộc sở hữu của hai gia đình Hermès và Dundas.
Toàn bộ quy trình sản xuất túi xách Hermmes bắt đầu từ việc cắt da. Người thợi trong hình đang kiểm tra da cá sấu để xác định xem miếng da nào lý tưởng để làm túi.

 

Một người thợ khác đang kiểm tra những điểm chưa hoàn hảo trên tấm da.

 

Nhiều miếng da để làm túi Hermès, như miếng da cá sấu màu xanh da trời này, là được nhuộm màu.
Túi Hermès có nhiều màu sắc và chất da khác nhau.

 

Đây mới chỉ là một trang trong cả một cuốn sổ màu của Hermès.
Nhà máy này chỉ có thể sản xuất 15 chiếc túi mỗi tháng, vì toàn bộ quy trình được thực hiện bằng tay.

 

Những cặp kính đôi phóng to như người thợ này đang đeo giúp họ nhìn rõ những chi tiết nhỏ xíu.
Dây xích để làm quai túi đều được hàn thủ công.

 

Kim loại được làm mềm bên trong chiếc bồn này…

 

… rồi nung đến nhiệt độ cao. Để trở thành thợ trong nhà máy của Hermès, bạn phải vượt qua được vài kỳ thi.
Hai người thợ nữ đang làm quai túi. Họ dùng công cụ chuyên dụng để làm phẳng quai túi và đảm bảo độ mượt mà, phẳng phiu của chiếc quai.
Những chi tiết nhỏ nhất cũng được dành cho sự chú ý lớn.
Lưỡi dao dùng để cắt da trông giống như thứ gì đó mà bạn nhìn thấy trong bếp của một đầu bếp chuyên nghiệp.
Người thợ này đang làm mịn bề mặt của da.
Một người thợ khác đang ráp các phần khác nhau của chiếc túi lại.
Người thợ nữ này đã được đào tạo khoảng 1 tuần. Công việc của cô là làm việc ở phần da của chiếc túi.
Cô cho biết, nhà máy mỗi tháng chỉ xuất xưởng vài chiếc túi, và cô rất thích việc không có hai chiếc túi nào giống nhau.
Phải mất khá nhiều công để căng bề mặt da.

 

Từng chi tiết của sản phẩm được chăm sóc tỉ mỉ.
Một chiếc túi của Hermès khi đến tay khách hàng.
Ở một nơi khác của nhà máy Hermès, những chiếc yên ngựa đang được sản xuất. Người thợ nam này đang cẩn thận cắt da.

 

Yên ngựa của Hermès cũng được khâu hoàn toàn bằng tay.
Đây là chiếc máy ép hạng nặng dùng để ép ra logo hình đầu ngựa của Hermès.
Ai trong nhà máy này cũng cảm thấy tự hào vì tạo ra các sản phẩm bằng đôi tay của chính mình.
Tại một khu vực khác của nhà máy, Hermès sản xuất các hình vẽ. Người phụ nữ này cho biết, cô phải dành 1.500-2.000 giờ để hoàn thiện một bức vẽ.
Độ chi tiết trên bức vẽ thật khó tin, và tất cả đều được làm thủ công.
Các thợ vẽ chủ yếu thực hiện các bức vẽ bằng màu đen và trắng. Màu sẽ được bổ sung sau. Người thợ này đang phun màu cho một bức vẽ.
Sau đó, bức vẽ được trải ra trên mặt bàn này.
Tiếp đó, bức vẽ được để cho tới khi khô. Người thợ trong hình đang kiểm tra lại sản phẩm, trong khi chiếc quạt được bật để giúp bức vẽ khô nhanh hơn.
Sau đó, bức vẽ được đem đi phơi khô lần nữa.
Đây là sản phẩm đã hoàn thiện.
Ngựa có cánh là một trong những biểu tượng của Hermès. Đây là một bức tượng ngựa có cánh lớn tại nhà máy của hãng.



Theo VnEconomy

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x