Vận mệnh Tập Cận Bình theo tướng pháp Ngô Hùng Diễn

Ông Tập Cận Bình có tướng sư tử, không thua kém gì tướng của Mao Trạch Đông, ông sẽ là người tạo được một sự nghiệp như Mao Trạch Đông hoặc lớn lao hơn. Và trên con đường tạo sự nghiệp đó, ông Tập sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm…

Má của ông Tập Cận Bình vuông, thịt nhiều, tức là người cương quyết một cách tuyệt đối, không ai có thể lay chuyển, đe dọa được ông Tập từ bỏ điều mà mình muốn làm.

Xem tướng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Internet)
Xem tướng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh qua vtv)

Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi, bởi vì nếu ông Tập làm thành thì sẽ thành khủng khiếp, còn nếu bại thì cũng bại khủng khiếp, không có tình trạng lui trở lại, nếu ông bước một bước về phía trước thì ông sẽ không có cơ hội bước một bước về phía sau.

Video: Dự ngôn -Thiết Bản Đồ- tiết lộ kết cục bi thảm của Tập Cận Bình

videoPlayerId=dab14e391

Ad will display in 09 seconds

Vì thế đối với tướng ông Tập Cận Bình thì nên dùng phúc để trị dân trị nước hơn là dùng quyền, nếu ông Tập dùng quyền thì sẽ đi vào chỗ tranh đua khủng khiếp bởi vì trán ông Tập Cận Bình rất thấp, gần như trán của cựu tổng thống Mỹ Kennedy, lồi lõm, cung hưởng không có nhiều, vì thế kẻ thù sẽ nổi lên rất nhiều, từ mọi phía, rất khó để ông có thể chống đỡ.

1
(Ảnh qua Ntdtv)

Nhưng nếu dùng đức ông Tập Cận Bình ở trong nước sẽ có thể có được địa vị lớn hơn cả Mao Trạch Đông, và cả những nước láng giếng cũng sẽ quý mến ông, bởi vì ông có thể làm cho người ta khốn khổ nhưng ông lại không làm, người ta sẽ quy phục ông từ tâm chứ không phải do bị ép buộc.

Video: Xem tướng cho Tập Cận Bình theo Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn. (Nguồn: Người Việt)

videoPlayerId=91f379e52

Ad will display in 09 seconds

Mắt ông Tập vừa nhỏ vừa dài, nếu là một người bình thường thì là một kẻ gian, nhưng đây là mắt của một vị lãnh đạo Trung Quốc, lãnh đạo thế giới, vì thế đây là mắt của một người nhìn xa trông rộng, ông Tập sẽ không rơi vào trường hợp của Mao Trạch Đông giết người một cách vô ích, nếu có giết người thì cũng là có mục đích rõ ràng.

Ông Tập là người khi cười chỉ cười miệng, còn mắt thì không cười, tức là tuy ông Tập cười nhưng vẫn quan sát và biết được ai chơi xấu mình, sẽ không rơi vào trường hợp sảng khoái mà quên đi tính mạng.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x