Alex Ferguson ăn phạt vì… khen trọng tài

15/05/11, 16:38 Không đặt tên

Ở mùa giải năm nay, Alex Ferguson liên tiếp phải nhận những án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) do những lời chỉ trích nặng nề nhằm vào các trọng tài tại giải Ngoại hạng. Và theo thông tin mới nhất, vị HLV đáng kính người Scotland sẽ chuẩn bị phải nhận thêm một án phạt nữa, nhưng lần này là do lỗi “khen trọng tài”.

Ngài Alex sắp phải nhận án phạt kỳ lạ

Án phạt này vừa được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) gửi tới Alex Ferguson hôm thứ 6 vừa qua. Lý do được FA đưa ra là Sir Alex đã vi phạm những quy định ngặt nghèo của FA khi cố tình đưa ra những nhận xét cá nhân về trọng tài Howard Webb trước trận đấu gặp Chelsea.

Alex Ferguson phải “trả giá” cho chiến thắng trước Chelsea hôm 6/5 vừa qua

Trong cuộc họp báo trước trận “chung kết” của giải Ngoại hạng 2010/2011 giữa MU và Chelsea hôm 6/5 vừa qua, HLV Alex Ferguson đã dành tặng những lời “có cánh” cho vị trọng tài Howard Webb, người bắt chính trận đấu này: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Howard Webb chính là vị trọng tài xuất sắc nước Anh. Chúng ta có một vị trọng tài tuyệt vời điều khiển trận đấu này (Man U – Chelsea), hơn thế nữa, Howard Webb cũng thường mang lại may mắn cho đội bóng của tôi”.

Tuy nhiên, luật lệ của FA quy định, các HLV, cầu thủ cũng như các thành viên của mỗi đội bóng sẽ không được phép đưa ra bất cứ lời bình luận nào về trọng tài, dù là tích cực hay tiêu cực trước khi trận đấu diễn ra. Bởi vậy, những phát ngôn của HLV Alex Ferguson là trái với quy định và đương nhiên ngài Alex sẽ phải nhận một án phạt. Thời hạn để Alex Ferguson kháng cáo là từ nay cho tới 16 giờ ngày 16/5 (theo giờ Anh).

Chê cũng phạt mà khen cũng… phạt

Ở một diễn biến mới nhất, CLB Manchester United miêu tả đây là một “án phạt ngu ngốc” và tuyên bố sẽ kháng cáo cho vị HLV người Scotland. Tuy nhiên, nhiều khả năng quyết định kháng cáo sẽ chỉ được gửi tới FA sau khi trận đấu với Blackburn kết thúc. Chỉ cần có điểm trong trận đấu này, MU sẽ chính thức lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh 2010/2011, và có lẽ chuyện ăn phạt hay không sẽ chẳng mang nhiều ý nghĩa với “ông già gân” Alex Ferguson.

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x