Việt Nam liên tiếp xảy ra 29 trận động đất kể từ đầu năm

23/08/14, 23:10 Thảm họa

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, trên lãnh thổ và thềm lục địa Việt Nam đã xảy ra 29 trận động đất với cường độ từ 2,5 đến 4,7 độ richter tính từ đầu năm đến nay.

Trong đó, có 12 trận xảy ra ở khu vực Bắc Trà My (Quảng Nam); 10 trận tại Sơn La; 2 trận ở Điện Biên; 2 trận ở Thừa Thiên Huế; 1 trận ở Lào Cai; 1 trận tại Nghệ An và 1 trận ở Quảng Ngãi.

Tâm chấn các trận động đất ghi nhận tập trung vào một số đới cụ thể. Trên lãnh thổ miền Bắc, động đất xảy ra theo các đới đứt gãy Mường La – Bắc Yên, Sơn La, Sông Mã, Sông Cả… Ở miền Nam, động đất chủ yếu xảy ra trên thềm lục địa ngoài khơi Vũng Tàu.

Tuy nhiên, các trận động đất nói trên đều có cường độ nhỏ và trung bình, không có khả năng gây thiệt hại về người và của.

Riêng tại khu vực Bắc Trà My, từ đầu năm 2013 đến nay, cường độ động đất có xu hướng giảm so với các tháng cuối năm 2012, tần suất động đất cũng có xu thế suy giảm nhưng chưa rõ ràng và chưa có biểu hiện kết thúc.

Tám năm qua (kể từ khi được thành lập), Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu đã phát hiện và báo tin gần 400 trận động đất trên toàn lãnh thổ và thềm lục địa Việt Nam. Các trận động đất có cường độ dao động từ 0,7-4,7 độ richter.

Các thông tin trên được công bố trong buổi họp báo thường kỳ lần đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ tại Hà Nội sáng 22.8. Sau lần này, Viện sẽ tổ chức họp báo định kỳ 3 tháng một lần để thông tin cho báo chí những vấn đề quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của Viện.

Cách đây vài ngày, sau các trận động đất liên tiếp tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La (19.7 và 3,11,12.8.2014), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý địa cầu tăng cường quan trắc, giám sát động đất để báo tin, cảnh báo kịp thời, đồng thời thông tin rộng rãi đến người dân, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Theo Motthegioi 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x