Hình ảnh ông Kim Nhật Thành biến mất trên tiền giấy Triều Tiên

11/08/14, 15:51 Thế giới

Người sáng lập Bắc Triều Tiên, ông Vương Nhật Thành rất có thể không yên dù đã nằm trong mộ khi nghe tin cháu trai quyết định của ông đã loại bỏ hình ảnh đáng kính của mình từ tiền giấy mới của đất nước. 

Time for a change: The face of North Korea's founder will not appear on the new batch of 5,000 won banknotes

Hình ảnh ông Kim Nhật Thành đã không còn trên tờ 5000 won của Triều Tiên.

Mặt trước tờ tiền in hình ngôi nhà mà ông Kim Nhật Thành sống thời niên thiếu tại khu vực Mangyongdae (hiện là một phần của thủ đô Bình Nhưỡng), còn mặt sau là viện bảo tàng cùng hình các món quà mà ông Kim và con trai là Kim Chính Nhật nhận từ các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Tờ tiền giấy 5.000 won có mệnh giá lớn nhất ở Triều Tiên, trị giá trên danh nghĩa khoảng 50 USD. Tuy nhiên, giá trị thực tế của nó chỉ gần… 1 USD.

 

Tờ tiến giấy mệnh giá 5.000 won mới của Triều Tiên. Ảnh: Chosun Ilbo

Tờ tiến giấy mệnh giá 5.000 won mới của Triều Tiên. Ảnh: Chosun Ilbo

 

Chính quyền Bình Nhưỡng chính thức công bố tờ tiền giấy kể trên ngày 25-7. Sau đó, các quan chức lo ngại đây có thể là một đợt cải cách tiền tệ sai lầm, gây ra tình trạng hỗn loạn do giá lương thực tăng tạm thời và người dân bắt đầu trữ thực phẩm trong nhà.

Bên cạnh đó, nhiều người dân Triều Tiên cho rằng tờ tiền cũ mệnh giá 2.000 won và 1.000 won in hình Kim Chính Nhật cùng mẹ ông là Kim Chính Thục dễ dàng bị làm giả. Một nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho biết: “Cách đây 2 năm, một lượng lớn hóa đơn 5.000 won giả có xuất xứ từ Trung Quốc đã khiến thị trường Triều Tiên hỗn loạn”.

 

Tiền cũ (trái) và tiền mới phát hành (phải) của chính quyền Bình Nhưỡng. Ảnh: Chosun Ilbo
Tiền cũ (trái) và tiền mới phát hành (phải) của chính quyền Bình Nhưỡng. Ảnh: Chosun Ilbo

Revered: People bow in front of a statue of Kim Il-sung in Pyongyang, North KoreaNgười dân cúi mình trước tượng Kim Il-sung ở Pyongyang, Triều Tiên

Nhà nghiên cứu Yoon Young-kwan tại Đại học Quốc gia Seoul nhận định: “Loại bỏ hình ảnh của ông nội có khả năng cho thấy Kim Jong-un sẽ đi theo con đường độc lập để phát triển nền kinh tế đất nước”.

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh người sáng lập được đưa ra khỏi các loại tiền. 

Chân dung của ông đã biến mất trên các tờ tiền mệnh giá 2.000 đến 1.000 won sau một vụ cướp không thành công vào năm 2009, mặc dù những lý do không được công bố công khai. 

Tờ tiền mệnh giá 5000 won là mệnh giá lớn nhất của Bắc Triều Tiên nhưng không phổ biến đối với tầng lớp người lao động thu nhập thấp, những người chỉ nhận được trung bình 3,000 won một tháng dù phải làm đến công việc làm thứ hai và thậm chí thứ ba. 

Thông báo chính thức về việc lưu hành của tiền giấy mới mà không còn hình ảnh của người sáng lập tôn kính đã khiến dân chúng hoảng loạn khắp đất nước, vốn lo sợ một cuộc tổng cải cách tiền tệ. 

Vài năm trước đây, khi cải cách  tiền tệ xảy ra đã tạo nên hoảng loạn bởi những lo ngại rằng nhiều mặt hàng sẽ trở nên đắt đỏ hơn. 


Theo Nlđ, Dailymail 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x