Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhắn nhủ “Phụ nữ không nên cười lớn”

31/07/14, 23:58 Thế giới

Ngay sau lời nhắn nhủ của Phó Thủ tướng Bulent Arinc phụ nữ “không nên cười lớn ở nơi công cộng để bảo vệ các giá trị đạo đức”, hàng trăm phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải những bức ảnh tươi cười trên mạng xã hội Twitter như để chọc tức ông.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc nhắn nhủ “Phụ nữ không nên cười lớn”(Ảnh: Reuters)

Bà Melda Onur, nữ nghị sĩ đảng đối lập Cộng hòa Nhân dân (CHP), chỉ trích ông Arnic “trọng nam khinh nữ”. Đáp trả, ông Arinc – một trong những người đồng sáng lập Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền – cáo buộc truyền thông bóc tách câu nói của ông từ một bài phát biểu, gây ra hiểu lầm không đáng có.

Ông biện minh mình khuyến cáo cả đàn ông và phụ nữ cần có hành vi phù hợp đạo đức. “Nếu tôi chỉ nói phụ nữ không nên cười ở nơi công cộng thì tôi sai. Tuy nhiên, bài phát biểu của tôi bàn về cách ứng xử và quy tắc đạo đức nói chung” – hãng tin Reuters dẫn lời ông.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ gây ra tranh cãi trong tuần này sau khi ông nói rằng phụ nữ nên hạn chế cười thành tiếng. (Photo courtesy: dailyrecord.co.uk)


Trước đó, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ trích lại bài phát biểu của ông Arinc trong buổi lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo như sau: “Đàn ông được ràng buộc với người vợ và có nghĩa vụ yêu thương con cái. Trong khi đó, phụ nữ phải biết điều gì là cấm kỵ. Cô ấy không nên cười ở nơi công cộng và biết bảo vệ danh dự của mình”.

Cũng theo truyền thông địa phương, phó thủ tướng còn than phiền người dân sử dụng quá nhiều xe hơi và xăng, đồng thời ám chỉ phụ nữ tán gẫu những chuyện không cần thiết bằng điện thoại nhiều quá mức.

Một tổ chức về phụ nữ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ nộp đơn kiện ông Arinc. Không chỉ chuốc phiền phức cho bản thân, phát ngôn của ông này còn làm liên lụy Thủ tướng Tayyip Erdogan.

Những người phản đối cáo buộc chính quyền hiện nay độc tài và can thiệp ngày càng sâu vào đời sống riêng tư của người dân, vấn đề vốn gây mâu thuẫn giữa những người theo chủ nghĩa thế tục và người ủng hộ ông Erdogan.

Theo Nld, Dailymail, Youtube

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x