Chiến sự lại leo thang ở Gaza, Hơn 1.000 người thiệt mạng

27/07/14, 16:31 Thế giới

Mặc dù Hamas hứa ngưng bắn, nhưng giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra ở dải Gaza khiến hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương.

Xe tăng của Israel bắn về hướng Gaza, gần biên giới Israel và Gaza, 27/7/14

Xe tăng của Israel bắn về hướng Gaza, gần biên giới Israel và Gaza, 27/7/14 


Giao tranh bộc phát trở lại ở Gaza hôm Chủ nhật, trong khi các phần tử chủ chiến Hamas pháo rockết vào lãnh thổ Israel, lực lượng Israel phát động các cuộc tấn công trừng phạt trên vùng đất của người Palestine. Việc này diễn ra chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi một lệnh ngừng bắn khác được đề nghị.

Trước đó hôm Chủ nhật, Hamas đã thỏa thuận, một cách muộn màng, cuộc ngưng bắn vì lý do nhân đạo trong 24 tiếng đồng hồ, nhưng trong buổi nói chuyện với các chương trình tin tức trên đài truyền hình Mỹ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng các phần tử chủ chiến đã vi phạm thỏa thuận này chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi bắt đầu có hiệu lực.

Với các số thương vong ngày càng tăng của thường dân Palestine ở Gaza, ông Netanyahu cho biết ông nhận thức rằng dư luận thế giới có thể chống lại Israel trong cuộc xung đột đã qua 20 ngày này. Nhưng ông tuyên bố Israel quyết tâm thực hiện “bất cứ hành động cần thiết nào” để bảo vệ người dân của mình.

Cả 2 phía lại mở các cuộc tấn công hôm Chủ nhật sau khi tạm hoãn để nghỉ ngơi 12 giờ đồng hồ hôm thứ Bảy được cả 2 bên tôn trọng.

Israel đề nghị gia hạn lệnh ngưng bắn thêm 24 giờ đồng hồ nhưng bị nhóm Hamas từ khước, tuy nhiên sau đó nhóm chủ chiến nói rằng họ sẽ tuân thủ trước lễ Eid al-Fitr đánh dấu tháng chay Ramadan của người Hồi giáo kết thúc.

Dưới đây là hình ảnh của cuộc xung đột đẫm máu khiến hơn 1.000 người thiệt mạng trong 3 tuần qua:

 

Sự đau khổ đến cùng cực của người đàn ông khi mất đi thân nhân của mình
 

 

Hơn 1.000 người Palestine đã thiệt mạng ở dải Gaza. (Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

 

Theo tổ chức Liên Hiệp Quốc, 70% số người thiệt mạng ở dải Gaza là dân thường (Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

Quân đội Israel nói tổng cộng có hơn 1.160 địa điểm bị đánh phá kể từ đầu năm (Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

 

Israel nói có 680 quả rốc két đã bắn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel kể thừ hôm thứ 3 khiến 9 người Israel thiệt mạng. (Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

 

Theo Tổ chức Liên Hiệp Quốc có hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy ở dải Gaza(Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

Hiện nay có khoảng hơn 75% các ngôi nhà ở thành phố dải Gaza bị mất điện. (Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

Quân đội Irael đã mở cuộc tiến công nhằm tiêu diệt và tìm cách phá hủy các đường hầm nơi các thành viên nhóm Hamas ẩn trốn. (Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

 

Nếu thậm chí những ngôi nhà của người dân làm nơi trú ẩn cho các thành viên Hamas thì đều bị đánh phá. (Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi một sự chấm dứt chiến sự, nhưng quá trình kêu gọi vẫn chưa được thực hiện. (Ảnh: Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, cho biết “không một áp lực quốc tế nào có thể ngăn cản hành động chống khủng bố của tổ chức khủng bố đang tìm cách tiêu diệt chúng tôi”. (Ảnh:Wissam Nassar/Al Jazeera)

 

Vào hôm thứ 4 vừa qua, các nhân viên y tế Palestine đang đưa một nạn nhân bị thương do cuộc tấn công của Israel đến bệnh viện Al-Shifa ở dải GazaHơn 1.000 cư dân Gaza đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. (Xinhua/Landov)

 

Công Lý @Bocau.net

Tổng hợp Voa, Blog wsj, Youtube

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x