Quân đội Nga được lệnh sẵn sàng chiến đấu

21/06/14, 22:58 Thế giới

Một ngày sau khi Moscow tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin hôm nay ra lệnh cho quân đội ở miền trung nước Nga trong trạng thái “sẵn sàng chiến đấu”.

uk-5977-1403366997.jpg

Xe tăng của lực lượng ly khai ủng hộ Nga ở đông Ukraine. Ảnh: AP

“Theo lệnh của ông Putin, từ 11h sáng giờ Moscow, các binh sĩ ở quân khu miền trung được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết. 

Ông Shoigu nói thêm rằng lệnh của tổng thống đối với các binh sĩ từ vùng Volga đến vùng núi Ural và các vùng của Siberia được đưa ra sau khi ông Putin yêu cầu quân đội ở những khu vực trên tiến hành các cuộc diễn tập bất ngờ kéo dài từ ngày 21 đến 28/6.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, ông Valery Gerasimov, cho hay hơn 65.000 binh sĩ, hơn 180 máy bay, khoảng 60 trực thăng và khoảng 5.500 đơn vị thiết bị quân sự tham gia vào hoạt động này. Một trong số những mục tiêu chính của việc diễn tập là hành quân xa.

Khu vực rộng lớn diễn ra tập trận có phần rìa cực tây chỉ cách Ukraine 400 km về phía đông. Cả Kiev lẫn các đồng minh phương Tây đều bày tỏ lo ngại về sự triển khai lực lượng này của Nga, đồng thời cáo buộc Moscow đang điều chuyển các vũ khí hạng nặng đến thành lũy phía đông Ukraine cho lực lượng ly khai.

Giới chức Ukraine cho hay họ có bằng chứng cho thấy 10 xe tăng và các xe tải được bịt kín đang tiến sát biến giới thành phố Luhansk.

“Những hoạt động quân sự như trên không giúp bình thường hóa tình hình ở Ukraine mà còn cản trở các lãnh đạo thực thi sáng kiến hòa bình của họ”, Bộ Ngoại giao Ukraine nói trong một thông cáo.

Tổng thống Ukraine Petro Proshenko hôm qua ra lệnh tạm ngừng chiến dịch trấn áp lực lượng nổi dậy ở miền đông trong vòng một tuần. Tuy nhiên, Nga chỉ trích rằng đây không phải một đề nghị hòa bình và đàm phán mà là một tối hậu thư yêu cầu lực lượng ly khai hạ vũ khí.

Kremlin cũng yêu cầu Kiev phải xin lỗi vì “vụ nổ súng” ở một chốt biên giới khiến một quan chức hải quan Nga bị thương.


Tin từ VNE

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x