Người dân Hồng Kông phản đối lệnh chấm dứt “Một quốc gia hai chế độ”

12/06/14, 07:06 Thế giới

Người dân Hong Kong tổ chức biểu tình nhằm phản đối sự áp đặt của Trung Quốc. Ảnh:

Người dân Hong Kong tổ chức biểu tình nhằm phản đối sự áp đặt của Trung Quốc. Ảnh:Inquier.

Vào sáng thứ ba (10/6) Các giới chức Trung Quốc ở Bắc Kinh vừa xuất bản một văn kiện chính sách nhắc nhở cư dân Hồng Kông về tình trạng của thành phố là một phần của Trung Quốc. Ngay sau khi phát hành, văn kiện này đã dẫn tới các vụ biểu tình ở Hồng Kông vì họ cho rằngtài liệu này nhắm mục đích đe dọa những người ủng hộ cho các cải cách chính trị ở nơi này.

Bạch thư nói: “Sự thực hành về “một quốc gia, hai chế độ” đã đối mặt với những hoàn cảnh mới và vấn đề mới. Một số người ở Hồng Kông vẫn chưa cảm thấy thoải mái với những thay đổi. Vẫn có một số người thậm chí còn bối rối hay sai lệch trong sự hiểu biết về “một quốc gia, hai chế độ” và Bộ luật cơ bản.”

Các nhà hoạt động đòi dân chủ ở Hồng Kông nói rằng Bắc Kinh đang bóp méo ý nghĩa của cụm từ “một quốc gia, hai chế độ” trong một nỗ lực để kiềm chế sự ủng hộ nền dân chủ rộng lớn hơn của người dân.

 

Dân chúng Hồng Kông rúng động vì Bắc Kinh muốn giới hạn tự do phát biểu ở đây. Photo courtesy: CNN

Trong văn kiện này, Bắc Kinh nói rằng thuộc địa cũ của Anh thụ hưởng nền dân chủ nhiều hơn và một mức độ tự trị cao sau khi trở về lại với Trung Quốc vào năm 1997, nhưng đồng thời cũng gọi sự tự trị như vậy “không phải là một quyền cố hữu, mà chỉ phát xuất từ sự ủy quyền của lãnh đạo trung ương”.

Ông Joseph Cheng, giáo sư về khoa học chính trị tại trường đại học thành phố Hồng Kông, nói rằng:

“Trọng điểm cơ bản của bạch thư là bất cứ quyền lực nào mà Hồng Kông có, quyền lực đó thực sự xuất phát từ nhà cầm quyền trung ương và chúng ta nên luôn luôn ca ngợi một quốc gia và một gợi ý về hai hệ thống”.

Trong một thông cáo công bố hôm nay, Hội Luật gia Hồng Kông đả kích bạch thư của Bắc Kinh và nói rằng nó hạ giảm tính độc lập của các tòa án ở Hồng Kông.

Thông cáo nói các thẩm phán và tòa án không thể bị coi như những người điều hành làm công tác chính trị.

Nam Việt @Bocau.net

Tổng hợp từ Nld, Scmn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x