Nghiên cứu đột phá: Con đầu lòng nổi trội hơn con thứ

06/05/14, 11:22 Khoa học


 

Angela Merkel, Hillary Clinton, Christine Lagarde, Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg, JK Rowling và Beyoncé, điểm chung của họ là gì?

Ngoài việc đứng đầu trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất theo bình chọn của tạp chí Forbes, họ còn là những đứa con đầu lòng trong gia đình.

Nghiên cứu đã đưa ra những bằng chứng dựa vào thực tế, thống kê về sự thành công cao của những đứa con đầu lòng. Một nghiên cứu đột phá, được thực hiện bởi cô Feifei Bu thuộc viện nghiên cứu Kinh tế Xã hội, trường Đại học Essex, chỉ ra rằng nếu bạn là con cả và lại là nữ giới, bạn sẽ là người có tham vọng lớn nhất và giỏi nhất trong nhà.

Tiếp nối dòng chảy về sự thành công của những đứa con trai đầu lòng – tất cả 12 người đàn ông từng đặt chân lên mặt trăng hoặc là con trai cả hoặc là con một.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cha mẹ có thể làm cho những đứa con của mình trở thành những người thành công hơn bằng cách sinh mỗi đứa cách nhau 4 năm, khoảng cách càng lớn thì cơ hội để có trình độ cao hơn càng lớn hơn.

Nghiên cứu đột phá: Con đầu lòng nổi trội hơn con thứ
Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde. (Ảnh: thetimes.co.uk)

Không kể đến những gia đình có con một, hoặc có anh em sinh đôi, nghiên cứu đã xem xét tác động của mối quan hệ anh chị em đến tham vọng của họ. Những cuộc nghiên cứu trước đây, đặc biệt là cuộc nghiên cứu được thực hiện ở Na Uy, Đan Mạch, và Hà Lan đã chỉ ra rằng, những đứa con cả thường có trình độ cao hơn, nhưng nghiên cứu của ISER (International Society for Eye Research: Hiệp hội quốc tế nghiên cứu bằng mắt thường) lại khẳng định rằng nguyên nhân dẫn đến con cả có trình độ cao hơn là do chúng thường có tham vọng hơn con thứ.

ISER đã theo dõi 1503 nhóm trẻ anh chị em ruột và 3532 cá nhân. Mặc dù đã tính đến sự giáo dục của cha mẹ và điều kiện được giáo dục đầy đủ, hoàn thiện, cuộc nghiên cứu vẫn chỉ ra rằng, 7% những đứa trẻ đầu lòng có khuynh hướng học tập cao hơn em của chúng. 13% con gái đầu lòng tham vọng hơn con trai đầu lòng. Và khả năng học lên cao của con cả cao hơn 16% những đứa em ruột.

“Có rất nhiều lí giải cho thành tựu và tham vọng cao hơn của con cả”, cô Bu nói. “Có thể đơn giản là cha mẹ giành nhiều thời gian hơn và công sức hơn vào con cả – nó cũng có thể do con cả thực sự thông minh hơn. Với tôi, tôi nghiêng về giả thuyết sự đầu tư của cha mẹ”. “Và tôi cũng phải nói rằng, khoảng cách giữa số tuổi của trẻ càng lớn thì trình độ của trẻ lại càng cao”.

Nghiên cứu này cũng xem xét về sự hòa trộn giới tính giữa anh em ruột, và số lượng các thành viên trong gia đình – một lần nữa không tính đến những cặp song sinh và gia đình chỉ có một con. Họ đã phát hiện ra rằng, những điều trên không ảnh hưởng đến tham vọng của họ và thành công sau này. Không có bằng chứng về việc giới tính của anh chị em tạo nên sự khác biệt giữa mức độ tham vọng. Tuy nhiên, khoảng cách lớn giữa tuổi của anh chị em tạo nên sự khác nhau về trình độ học vấn.

Sinh ra để lãnh đạo

Hơn một nửa những người đã từng đoạt giải Nobel và tổng thống Mỹ là con đầu lòng, bao gồm: Barack Obama, Bill Clinton và George W Bush.

Theo một cuộc nghiên cứu, những đứa con đầu lòng có khuynh hưởng trở thành ngôi sao nhạc Rock. Mick Jagger, John Lennon và Paul McCartney đều là con cả và Van Morrison, Elton John cùng Eric Clapton là con một.

Những người con cả nổi tiếng bao gồm: Winston Churchill, Oprah Winfrey, Hillary Clinton, Richard Branson and JK Rowling.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học bang Ohio phát hiện ra rằng, những đứa trẻ là con đầu lòng có nhiều khả năng theo đuổi công việc liên quan đến “trí thức” như y học, kỹ thuật và luật.

Thêm nữa, con đầu lòng dễ bị thừa cân hơn con thứ, theo một nghiên cứu của trường đại học Auckland, New Zealand.

 
Mỹ Hòa (The guardian, Khoahoc)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x