Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc

05/05/14, 23:17 Thảm họa

Một trận động đất vừa xảy ra ở Hà Nội vào khoảng 18 giờ chiều nay, 5/5. Động đất diễn ra trong khoảng 5 phút khiến một số tòa nhà cao tầng rung lắc, làm nhiều người hoảng sợ chạy xuống đường.

Vào khoảng 18h chiều hôm nay, 5/5, một trận động đất đã xảy ra tại Hà Nội. Trận động đất nhẹ khiến các tòa nhà thấp tầng gần như không cảm nhận thấy gì khác lạ. Tuy nhiên, tại một số tòa nhà cao tầng, người ở bên trong có thể cảm nhận rõ sự rung lắc kéo dài trong khoảng 5 phút.

Ghi nhận nhanh của chúng tôi tại nhiều tòa nhà ở Hà Nội thì hầu hết người dân ở những tầng cao đều cảm nhận được sự rung lắc nhẹ. Một số khác có cảm nhận sự khác biệt và tưởng như mình bị chóng mặt. Những người phải ở các tầng cao (khoảng trên tầng 20) lại cảm nhận rõ rệt nhất.
 
Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 1
Tại tòa nhà Keangnam những người ở tầng cao đều cảm nhận rõ rệt sự rung lắc. Vào thời điểm chúng tôi có mặt thì tình hình gần như không có sự xáo trộn, tuy nhiên vào lúc hơn 18 giờ thì nhiều người khá hốt hoảng. Chị Hòa – người bán nước cạnh đó cho hay: “Tự dưng thấy nhiều người đi xuống dưới rồi ngó lên chỉ chỏ tôi chẳng hiểu chuyện gì, mãi sau mới biết là động đất”.
 
Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 2
Hầu hết mọi người từ tầng 20 trở lên đều cảm nhận được rung lắc.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 3
Tại một tòa nhà thuộc KĐT Mễ Trì nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, họ chạy xuống sảnh tòa nhà cùng bàn luận.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 4
Một tòa nhà trên đường Cầu Giấy cũng rơi vào tình trạng bị rung lắc nhẹ.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 5
Người đàn ông tên Huy này cho hay: “Khi đó tôi đang ở trên thấy rung lắc nhẹ tưởng mình bị choáng nhưng định thần lại mới biết là động đất. Tôi vội vàng chạy xuống dưới, đồng thời gọi điện cho bạn bè ở các nơi khác xem có bị không”.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 6
Những tòa nhà chung cư mặc dù không cao nhưng cũng cảm nhận được độ rung lắc.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 7

Ngay như một chung cư đang xây dựng thuộc phường Dịch Vọng các công nhân cũng bị một phen hốt hoảng.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 8
Cộng đồng mạng chia sẻ về tình trạng động đất


Anh Quang Diệu, nhân viên một công ty làm việc tại tầng 18 tòa nhà VTC Online trên đường Tam Trinh, Hà Nội cho hay: “Mình thấy tòa nhà mình làm việc bị rung lắc suốt 5 phút, một số biển treo trong phòng cũng bị đung đưa mạnh”.


Video về động đất tại Hà Nội, ghi nhận từ tầng 18, tòa nhà 18 Tam Trinh. Mặc dù cửa đã đóng kín, nhưng chiếc biển hiệu bằng sắt khá nặng vẫn rung lắc rất mạnh. Nguồn: Kênh 14


Trong khi đó, trên Facebook, nhiều người cũng chia sẻ về tình trạng động đất tại khu vực mình sống và làm việc.

Bạn S. Tran đăng tải status vào lúc 18h30 cho biết: “Lần đầu tiên được thấy động đất là thế nào, trượt trượt rung rung cảm giác nôn nao còn hơn cả say sóng ý, cũng sợ cái trần tòa nhà này sập phết, toát cả mồ hôi luôn”.

Theo ghi nhận, khi hiện tượng động đất xảy ra, một số người đang làm việc trong các tòa nhà cao tầng đã sợ hãi chạy xuống đường. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, hiện tượng động đất đã không còn và mọi người bắt đầu quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 9

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 10
Nhiều người làm việc trong các tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ sự rung lắc

Trải qua trận động đất này, nhiều người tỏ ra rất hoang mang. Chị Hà Linh (làm tại một công ty về vật liệu xây dựng tại tầng 12 trên phố Lò Đúc) chia sẻ: “Khoảng lúc hơn 6 giờ tối, mình và mọi người đang làm việc thì đột nhiên cảm thấy mọi thứ chao đảo, tường rung bần bật. Ai ai cũng sợ và chui xuống gầm bàn”.

Nhiều người lo lắng và đi bộ xuống về nhà. Bạn Hoài Linh (Làm tại một công ty bảo hiểm, tòa nhà ở Ngã Tư Sở) cho biết: “Ban đầu mình thấy chóng mặt, mặt bàn cứ rung lên, mình còn nghĩ bệnh… tiền đình tái phát. Ai dè trong văn phòng ai cũng cảm nhận thấy. Mình khá lo lắng nên cũng bỏ về nhà luôn”.

Sau chừng 1 phút xảy ra trận động đất, nhiều người sống và làm việc trên những tòa nhà cao tầng nhốn nháo xuống đường đứng. Ai cũng tâm sự, đều cảm nhận được hiện tượng rung lắc của các tòa nhà, những đồ vật trong phòng cũng bị đung đưa.

Trả lời về việc này, TS Nguyễn Xuân Anh – Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần nói:“Vào hồi 11 giờ 08 phút 45 giây (giờ GMT) tức 18 giờ 08 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 05 năm 2014 vừa xảy ra một trận động đất có độ lớn 6.2 độ Richter. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.71°N độ vĩ Bắc, 99.79°E độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này xảy ra do ảnh hưởng từ trận động đất lớn và sâu tại khu vực tỉnh Chiang Rai, Thái Lan”.

Theo ông Xuân Anh, hiện tại mọi người không nên quá lo lắng vì trận động đất đã qua. Hiện tại Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trong khi đó, tờ Reuters cho biết, tại Thái Lan và Myanmar cũng vừa xảy ra một trận động đất mạnh 6 độ Richter vào tối nay. Trận động đất gây đổ vỡ và thiệt hại ở một số tòa nhà, cửa hiệu và đường phố. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào.

Theo cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra cách phía tây nam thị trấn Chiang Rai khoảng 27 km. Thủ đô Bangkok và nước láng giếng Myanmar cũng cảm nhận khá rõ dư chấn của trận động đất này.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 11
Hình ảnh một công trình ở Thái Lan bị sập vì trận động đất.

Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc 12
Trận động đất khiến con đường ở Thái Lan bị nứt một đường dài và sâu

Theo Afamily

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x