Bốn ngày nghỉ lễ: 193 vụ tai nạn, 99 người tử vong

04/05/14, 14:06 Thảm họa
Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong bốn ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến trưa 3-5), cả nước xảy ra 193 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, bị thương 127 người.

Chiếc ôtô bị tàu đâm nát sau vụ tai nạn lúc 17g chiều 17-3 khiến hai cán bộ công an huyện Gio Linh, Quảng Trị tử vong – Ảnh: Quốc Nam

* Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm giao thông

 

Trong đó, đường bộ chiếm đa số với 189 vụ tai nạn làm chết 95 người, bị thương 127 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ tai nạn làm chết 4 người.

Riêng ngày 3-5, cả nước đã xảy ra 59 vụ tai nạn, 26 người chết, 39 người bị thương. Trong đó, đường bộ 57 vụ, 24 người tử vong, 39 người bị thương. Đường sắt 2 vụ làm 2 người chết.

Từ 30-4 đến 3-5, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý vi 34.419 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 68 ô tô, 5.171 xe máy. Kho bạc Nhà nước thu hơn 17 tỉ đồng tiền xử lý vi phạm. 

Ngày 3-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia – đã có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện các biện pháp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân đi lại thuận tiện và an toàn trong 2 ngày cuối đợt nghỉ lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm tốc độ, lấn đường, xe khách chở quá số người quy định, vi phạm quy định về nồng độ cồn, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4 người…

Riêng Bộ Y tế được Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các bệnh viện tập trung lực lượng khẩn trương cấp cứu, cứu chữa kịp thời những người bị thương do tai nạn. 

Theo Tuoitre 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x