Kenya – Sinh viên đại học Kabarak Tuyên bố Cô đã Lây nhiễm HIV cho 324 Đàn ông

20/03/14, 09:30 Thảm họa

A photo that allegedly shows the woman in Kenya who claims that she's infected 324 men with HIV.

(Bức ảnh được cho là của cô gái ở Kenya, người đã tuyên bố lây nhiễm bệnh HIV cho 324 đàn ông)

Một sinh viên tại đại học Kabarak ở Kenya tuyên bố rằng cô đã lây nhiễm HIV cho 324 người đàn ông và mục tiêu là số người bị nhiễm đạt đến đủ  2.000 người ở thị trấn Nakuru cho đến cuối năm nay.

Sinh viên nữ này đã gửi một tin nhắn đến trang Facebook “Bê bối Kenya”, trong đó cô nói “Tôi thấy mọi người đang tiết lộ các vụ tai tiếng và tôi cũng có một vụ lớn để nói ở đây, nhưng đừng tiết lộ tên tôi”

Sinh viên này nói cô 19 tuổi và đã từng là một cô gái trong trắng, ngây thơ cho đến khi đi chơi câu lạc bộ với các sinh viên khóa trên trong trường đại học. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đã bị xâm phạm nhân lúc say rượu.

Vài tháng sau, vào tháng Mười một 2013, xét nghiệm HIV cho kết quả dương tính. Khi cô gặp mặt chàng trai đó, anh này khẳng định không phải do anh ta.

Sau đó cô đã định tự tử nhưng chợt nghĩ: “Trong tâm trí tôi xuất hiện ý nghĩ rằng mình nên trả thù. Tôi căm thù đàn ông, và không muốn ở gần họ hơn nữa. Tương lai tôi đã bị hủy hoại, bằng cách nào đó, ai đó phải trả nợ tôi”

Cô nói: “Sau khi trải qua trị liệu kín đáo, tôi chấp nhận số phận và tự hứa sẽ khiến tất cả đàn ông mà tôi đi qua phải chịu đựng điều tương tự”

Cô sinh viên này nói cô giữ một danh sách những người đàn ông mà cô đã truyền nhiễm và sẽ công bố khi cô đang cận kề cái chết trên giường bệnh. Cô nói: “Tôi biết tôi không còn gì nữa trên cuộc đời này, trừ việc chờ chết, nhưng trước khi tôi chết, những tên đàn ông sẽ phải nhận lấy căn bệnh này”

Danh sách những đàn ông này bao gồm nhiều sinh viên, cũng có giảng viên, luật sư, ngôi sao nổi tiếng và quan chức.

Câu chuyện đã gây ra cuộc tranh luận lớn trên các trang mạng xã hội và blog đăng tin. Một số đã chỉ trích hành động trả thù của cô gái và một số khác thì cho rằng câu chuyện này chỉ là tấm màn che giấu cho những vụ việc đang diễn ra khác, như việc chính phủ bị cáo buộc làm lây nhiễm bệnh cho người dân.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x