350 tấn rau củ quyên góp cho Vũ Hán lại được phân phối tới siêu thị bán cho dân

03/02/20, 10:23 Trung Quốc

Dịch bệnh viêm phổi bùng phát khiến cho toàn Trung Quốc “thất thủ”, đặc biệt là Vũ Hán – khu vực đang bị cô lập, tình trạng thiếu vật tư dân sinh rất nghiêm trọng. Có nơi đã quyên tặng 350 tấn rau quả cho Vũ Hán, không ngờ số rau củ này đã bị bán, doanh thu bán hàng trao tặng cho Hội Chữ thập đỏ địa phương.

350 tấn rau do thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông quyên tặng đã được vận chuyển đến Vũ Hán
350 tấn rau do thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông quyên tặng đã được vận chuyển đến Vũ Hán. (Ảnh: Jfdaily)

Theo truyền thông Trung Quốc, vào sáng ngày 29/1, 350 tấn rau do thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông quyên tặng đã được vận chuyển đến Vũ Hán, Cục thương mại Vũ Hán đã tổ chức ba nhóm siêu thị lớn như Cửa hàng bách hóa Vũ Hán, Trung Bách, Trung thương để tiến hành tiêu thụ với giá thấp hơn giá thị trường, chủ yếu có dưa chuột, cà chua, cà tím, ớt, v.v … Tổng cộng có 15 xe, sau khi trừ chi phí vận chuyển và các chi phí khác, tất cả tiền bán hàng được chuyển cho Hội Chữ thập đỏ địa phương.

Sau khi tin tức được truyền ra, người dân chất vấn tại sao rau củ được tặng từ nơi khác lại bị tính phí? Cư dân mạng náo nhiệt bình luận:

“Tại sao số rau củ mà Sơn Đông quyên tặng cho Vũ Hán lại bắt người dân Vũ Hán đưa tiền ra mua, sau đó thu nhập lại được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ? Bày mưu gì vậy?”;

“Tính xem, 350 tấn rau củ này có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho Hội Chữ thập đỏ”;

“Tại sao người Vũ Hán lại phải mua rau củ mà họ được quyên tặng? Vì sau thu nhập lại được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ?”.

Cũng có dân mạng chất vấn rằng vụ việc có thể liên quan tới việc bị cắt xén vật tư: “Tôi ở Vũ Hán lâu như vậy, vật tư được quyên tặng từ khắp nơi trên toàn quốc, tôi cũng chưa thấy gì, ngay cả một củ khoai cũng mua không được”. Cũng có người lên tiếng chỉ trích chính quyền địa phương đang gây hỗn loạn, không tập trung vào việc chống lại dịch bệnh.

Rau củ quyên góp được vận chuyển tới Vũ Hán nhưng người dân lại phải bỏ tiền mua.
Rau củ quyên góp được vận chuyển tới Vũ Hán nhưng người dân lại phải bỏ tiền mua. (Ảnh: Weibo)

Đối với chuyện này, Hội Chữ thập đỏ Vũ Hán đã đưa ra một thông báo khẩn cấp vào trưa ngày 30/1, nói rằng vào lúc 12:00 ngày 30/1, Hội Chữ thập đỏ Vũ Hán chưa hề nhận được “rau củ Thọ Quang” do bất cứ cá nhân hay đơn vị nào quyên tặng, càng không tham gia phân phối và tiêu thụ số rau quả này. Cho đến nay, cũng không nhận được bất cứ khoản tiền quyên tặng nào có liên quan.

Tuy nhiên, cư dân mạng chất vấn: “350 tấn rau củ đưa cho siêu thị bán rồi, Hội Chữ thập đỏ bác bỏ tin đồn, vậy là chính quyền Vũ Hán đã cướp 350 tấn rau củ đưa đi bán, thế tiền đâu?”.

Đáp lại, chiều ngày 30/1, Cục Thương mại Vũ Hán đứng ra phân trần, theo sự phân chia trách nhiệm phòng ngừa và kiểm soát tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán, rau củ quyên tặng đến Vũ Hán được Cục thương mại Vũ Hán phân phối cho ba nhóm siêu thị lớn như Cửa hàng bách hóa Vũ Hán, Trung Bách, Trung thương tiến hành tiêu thụ, doanh thu bán hàng được nộp lên bộ tài chính của thành phố, Bộ tài chính thành phố sẽ phân chia sử dụng cho phòng chống dịch bệnh.

Loại tuyên bố này cũng không thể nhận được sự tán đồng của công chúng. Có người dân nói thẳng: “Tham quan chính là tham quan, mỗi khi có thiên tai nhân họa, chính là thời điểm phát tài cho tham quan, cho nên các quan chức trong nước rất vui khi thấy các tai họa xảy ra, thậm chí là tự tạo ra tai họa. Nỗi nhục của dân tộc Trung Hoa…”; “Tìm những kẻ này làm quan, thật đúng là nỗi đau thương của người Trung Quốc”.

Cũng có cư dân mạng ngậm ngùi: “Người dân cho rằng quyên tiền thì sẽ bị tham nhũng, quyên vật tư thì không sao, không ngờ Hội Chữ thập đỏ có thể bán rau củ kiếm tiền, thật sự chỉ có bạn mới không nghĩ ra, không có chuyện gì mà họ không làm được”.

Trên thực tế, với sự lây lan nhanh chóng của virus Vũ Hán, hiện tượng các siêu thị nhân cơ hội đẩy giá lan rộng khắp Trung Quốc, giá cả nhiều loại rau củ rõ ràng cao hơn so với giá thị trường. Theo “chỉ số rau củ Thọ Quang” của Trung Quốc, một chỉ số theo dõi giá rau củ hàng ngày, ngày 29/1 đạt được mức tăng 4.9%, mức cao nhất trong 4 năm qua.

Cùng lúc đó, nhiều video trực tuyến cho thấy để đối phó với dịch bệnh, mọi người ở khắp mọi nơi đang tích cực tích trữ nhu yếu phẩm, bởi vậy mới không ngừng có các vụ việc như đánh nhau vì tranh giành mua hàng hóa.

Mặt khác, điều đáng chú ý là theo thông báo của Hội Chữ thập đỏ Vũ Hán vào ngày 29/1, tính đến 08:00 ngày 28/1, Hội Chữ thập đỏ Vũ Hán đã nhận được tổng cộng 399 triệu NDT tiền quyên góp từ xã hội. Liệu những đóng góp này có thực sự được sử dụng để giải quyết tình trạng thiếu vật tư của người dân, đây vẫn là một dấu hỏi lớn.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x