Trung Quốc phủ nhận đánh cắp công nghệ máy bay không người lái Mỹ

29/09/13, 10:34 Thế giới

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc giữa tuần qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc tìm cách đánh cắp công nghệ máy bay không người lái của Mỹ là “vô căn cứ”. 

Máy bay không người lái Wing Loong của Trung Quốc
Máy bay không người lái Wing Loong của Trung Quốc

Tuyên bố trên được ông Hồng Lỗi đưa ra sau khi một bài báo được đăng tải trên tờ New York Times hồi thứ Bảy tuần trước cáo buộc rằng: “Những kẻ tin tặc tại Thượng Hải đã liên tục nhắm tới nhiều nhà thầu quân sự nước ngoài” trong suốt gần 2 năm. 

Một công ty an ninh mạng của Mỹ khẳng định với tờ báo rằng những tin tặc tại Thượng Hải này đang tìm kiếm “công nghệ giúp Mỹ đi đầu trong lĩnh vực máy bay không người lái”. 

“Chúng tôi có nghe đến những thông tin liên quan. Những bài báo đó là vô căn cứ và không có lợi cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ trong việc thúc đẩy an ninh mạng”, ông Hồng Lỗi tuyên bố. 

Ông Hồng khẳng định những thành tựu Trung Quốc đã đạt được về phát triển kinh tế và công nghệ là thành quả của những nỗ lực của người Trung Quốc, sự đầu tư liên tục của Trung Quốc cho nghiên cứu và phát triển cũng như những nỗ lực tăng cường đổi mới. 

Trung Quốc và Mỹ đã thành lập một nhóm công tác an ninh mạng, ông Hồng Lỗi nói và cho biết thêm rằng hai bên đang có những thông tin qua lại suôn sẻ. 

Sau phát biểu trên của ông Hồng Lỗi, tờ Nhân dân nhật báo tuyên bố máy bay không người lái đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc để phục vụ hoạt động tình báo quân sự, khảo sát địa chất và cứu hộ. Còn các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng Mỹ đang gia tăng áp lực lên Trung Quốc nhằm giành thế thượng phong trong việc phát triển và buôn bán máy bay không người lái quân sự. 

Tờ báo dẫn lời ông Ding Hao, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện khoa học quân sự của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho rằng việc Washington tìm cách hủy hoại hình ảnh của Trung Quốc bằng những cáo buộc đánh cắp công nghệ không phải hiếm. 

“Trong con mắt của Washington, Trung Quốc cũng đã đánh cắp cả công nghệ liên quan đến tàu ngầm hạt nhân”, ông Ding nói. 

Yang Jian, phó chủ tịch của Viên nghiên cứu quốc tế Thượng Hải thì khẳng định Mỹ vẫn chưa thể từ bỏ tâm lý thời Chiến tranh lạnh. 

Thanh Tùng Tổng hợp

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x