Ấn Độ: Luận ngữ của Chuyển Pháp Luân được đăng trong bản tập Anh văn

Ông Verkey, hiệu trưởng của Trường Jyothi tại Ấn độ, đã cố hết sức để hồng truyền Pháp Luân Công từ khi ông bắt đầu tập luyện nó. Ông mua một mảnh đất gần trường và cất lên một căn nhà để cho các học viên tập công và học Pháp. Chúng tôi đi thăm nơi tập công với ông Verkey.

 

2008-10-5-indiaschool-01--ss.jpg
Hiệu trưởng và các thầy giáo đang tập Pháp Luân Công cùng nhau tại Trường Byreshawara (Ông Sri Ram Reddyru, trong chiếc áo trắng là hiệu trưởng)

2008-10-5-indiaschool-02--ss.jpg
Học sinh tại Trường Byreshawara đang tập Pháp Luân công

2008-10-5-indiaschool-03--ss.jpg
Học sinh đang tập Công

2008-10-5-indiaschool-04--ss.jpg
Học sinh tại Byreshawara đang tập công cùng nhau

Sau khi viếng thăm trường Jyothi, chúng tôi đi bộ trong một tiếng đồng hồ và đến một trường khác, Byreshawara. Vị hiệu trưởng, ông Sri Ram Reddyru, đã chờ đợi chúng tôi. Tất cả các học sinh trong trường này đã học các bài tập Pháp Luân Công. Chúng tôi nhìn xem các trẻ tập công chung. Sau khi các em học sinh tập công xong, đến các thầy giáo tập công cùng nhau. Các động tác của họ thật tốt. Ông Sri Ram Reddyru nói với chúng tôi là các thầy giáo học Pháp chung và chia sẻ kinh nghiệm mỗi tháng. Họ cũng nói với chúng tôi rằng nhà trường đã đăng bài Luận Ngữ của Chuyển Pháp Luân trong một các sách tập Anh văn của họ.

2008-10-5-indiaschool-05--ss.jpg
Bài Luận Ngữ trong Chuyển Pháp Luân đăng trong một tập học Anh ngữ

Họ đưa cho tôi xem một bản của tập sách và chỉ cho tôi thấy nội dung của Chuyển Pháp Luân trong đó. Họ nói với tôi rằng nhiều thầy giáo trong trường học Pháp mỗi ngày. Akhila, một thầy giáo tại Trường Byreshawara, nói với chúng tôi rằng ông đã giới thiệu Pháp Luân Công với nhiều người, và tại một công viên địa phương gần nơi mà ông ở, có hơn 60 người tập Pháp Luân Công cùng nhau mỗi sáng.

Theo minhhue.net
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x