Hàng giả lan tràn khắp nơi tại Trung Quốc

19/06/11, 11:54 Thảm họa

image

Bánh bao bỏ màu bằng chất tạo màu độc hại (hình chụp)

Các quan chức của bộ an ninh công cộng Trung Quốc đã thừa nhận

Nhật báo Pháp luật ngày 27 tháng 5 năm 2011 đưa tin rằng bộ an ninh thừa nhận rằng hàng giả hiện đang lan tràn khắp thị trường Trung Quốc. Nhật báo Nam Phương ra cùng ngày tiết lộ thông tin trong sản xuất đồ chơi trẻ em có hai chuẩn chất lượng: sản phẩm có chất lượng cao được xuất khẩu, chất lượng thấp hơn được lưu hành trong nước. Theo bài báo, loại đồ chơi độc hại chỉ có trong thị trường trong nước.

Tuy nhiên ngay cả sản phẩm đồ chơi được xuất khẩu ra thị trường Mỹ và Châu Âu cũng chứa nhiều hóa chất độc hại, và các nhân viên hải quan phải từ chối không cho nhập khẩu những sản phẩm độc hại đó vào nước họ.

Khi bản tin được công bố cùng các trích dẫn trên nhiều trang web đã tạo sự bùng nổ trong dư luận Trung Quốc và gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trong dân chúng. Nhật báo Nam Phương cũng đưa tin một cơ quan bảo vệ môi trường quốc tế đã khảo sát và phát hiện rằng các sản phẩm đồ chơi bằng nhựa do Trung Quốc sản xuất có chứa nhiều phthalates. Phthalates là chất hóa học bị cấm sử dụng trong việc sản xuất đồ chơi cho trẻ em ở nhiều nước vì chúng có thể gây rối loạn nội tiết dẫn đến dậy thì sớm và là một chất gây ung thư.

Nhà bình luận Trương Điển Lương nói rằng: ”Vấn đề không chỉ nằm ở sự dối trá của các doanh nghiệp Trung Quốc mà còn do hệ thống chính trị ở Trung Quốc. Vấn đề chính là không có một cơ quan truyền thông nào giám sát được chính quyền, và Trung Quốc thiếu hệ thống tư pháp độc lập để bảo vệ quyền của người dân.”

Nhật báo Pháp Luật đưa tin chiều ngày 26 tháng 5, Bộ an ninh công cộng điều 15 thanh tra đi kiểm tra hàng giả bị tịch thu, nhận thấy chúng bao gồm đủ loại trang nhu yếu phẩm hàng ngày như thuốc lá, rượu, thực phẩm, thuốc men, hạt giống, quần áo sang trọng và túi xách.

Quan sát các mẫu hàng giả bị tịch thu, thứ trưởng cục điều tra kinh tế thuộc Bộ an ninh công cộng, ông Cáo Phong, tổng kết: ”Hàng giả có mặt khắp mọi nơi, hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm mọi thứ và trong mọi lĩnh vực ở Trung Quốc. Kỹ thuật làm giả ngày càng tinh vi hơn, một số hàng giả rất khó để phân biệt với hàng thật.”

fake_pencile_449658566.jpg

(Bút chì giả bên phải)

Ông đưa ra ví dụ: ” Nhiều bút chì giả còn không thể viết được… như vậy nhiều sinh viên sẽ gặp rắc rối trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Thịt dê cũng bị làm giả bằng cách lấy thịt gà và thịt heo ngâm trong nước tiểu dê. Hương vị hầu như giống như thịt dê.

Các thực phẩm giả bị công bố bao gồm “dầu cống”, được vớt từ dưới cống đem đi tái chế, bánh bao hấp với chất màu độc hại và mì đậu đen làm từ mực in. Thuốc giả bao gồm các loại thuốc trị cảm và kháng sinh. Người ta còn cho thêm cả bột kim loại để tăng trọng lượng thuốc.

Du Lý An, giám đốc viện phát triển đô thị Trung Quốc phát biểu: ”Chúng tôi cũng có thể là nạn nhân của hàng giả.”

Một số thành viên mạng trên diễn đàn “Phát triển đất nước giàu đẹp” nói rằng: ”Chẳng có gì là lạ ở Trung Quốc cả, khi từ quan chức cao cấp nhất cho tới thấp nhất đều nói dối và toàn xã hội đầy rẫy những trò lừa đảo. Thông qua mỗi một chiến dịch của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, hầu hết mọi người đều học được “gương” tiêu cực. Kết quả là nhiều người trở nên tự hào khi nói dối, tự hào khi bán hàng giả và viết nhiều luận văn ăn cắp ý tưởng.”

Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: ”Làm thế nào Trung Quốc có thể phát triển thành siêu cường quốc nếu xã hội chấp nhận những loại hành vi này?”

Năm 2008, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát biểu: ”Bước kế tiếp của chính phủ là giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm. Tôi tin rằng vấn đề này có thể được giải quyết trong vòng một hoặc hai năm, mọi người có nghĩ vậy không?” Hai năm đã trôi qua, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc. Tháng 4 năm 2011, Ôn Gia Bảo phát biểu một cách thất vọng: ”Các loại thực phẩm độc hại phản ánh chuẩn mực đạo đức ở Trung Quốc đã trượt dốc rất nhiều.”

Tuần báo Phương Nam ngày 11 tháng 5 năm 2011 tiết lộ một bí mật của “nguồn cung cấp đặc biệt thực phẩm” cho các quan chức lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ. Ngày 19 tháng 5, Tuần báo Time ở Quảng Đông phát hành một bài báo có nhan đề: ”Liên Xô sụp đổ một phần là vì gánh nặng quá tải do “nguồn cung cấp đặc biệt” gây ra”. Bài báo nhấn mạnh “nguồn cung cấp đặc biệt” làm gia tăng cấp bậc đặc quyền của chính quyền Xô Viết, điều này dẫn tới sự sụp đổ của chế độ. Bài viết cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ cũng có thể sụp đổ nếu như vấn đề an toàn thực phẩm không được giải quyết đúng cách.

Theo kanzhongguo

 

 

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x