Tiền thưởng Nobel được tiêu như thế nào?

10/10/12, 23:22 Khoa học

Giải thưởng Nobel không chỉ mang đến sự danh giá cho người chiến thắng mà nó còn đi đôi với khoản tiền thưởng hơn 1 triệu USD.

Mỗi giải thưởng Nobel sẽ được nhận số tiền thưởng 1,2 triệu USD

Năm nay, mỗi một Giải thưởng Nobel sẽ được tặng 8 triệu kronor, tương đương 1,2 triệu USD. Các năm trước, số tiền này lên tới 10 triệu kronor, tương đương 1,4 triệu USD, tuy nhiên do khủng hoảng tài chính nên quy mô giải thưởng đã bị thu nhỏ bớt.

Một câu hỏi thú vị đặt ra là các học giả sẽ làm gì với số tiền thưởng đáng kể này?

Một số người ngay lập tức tiêu hoặc mua một món đồ xa xỉ (chẳng hạn như nhà sinh hóa Richard Roberts đã tự xây cho mình một sân bóng vồ (croquet) từ khoản tiền thưởng nhận được khi giành giải Nobel Vật lý/Y học năm 1993). Nhưng cũng có không ít người suy nghĩ thực tế hơn như đầu tư địa ốc hay trang trải học phí cho con cái.

“Tôi chẳng tiêu gì đặc biệt cả. Toàn bộ số tiền đã được gửi vào tài khoản tiết kiệm”, nhà vật lý học đạt giải năm 2004 Frank Wilczek tiết lộ với LiveScience. Tuy nhiên Wilczek cũng thừa nhận là ông đã phải chi khá nhiều trong tuần lễ công bố giải Nobel như mua quần áo trang trọng cho vợ, con gái và chính mình để dự lễ trao giải, trợ giá vé máy bay và ăn ở cho một số khách mời, tổ chức một bữa tiệc tối ăn mừng ở Stockholm.

Đó là chưa kể không phải năm nào một học giả cũng được nhận đủ số tiền 1,2 triệu USD. Nhiều năm mỗi một hạng mục lại có tới 2,3 học giả được xướng tên và số tiền thưởng sẽ được chia đều cho họ. Chưa hết, nếu như người chiến thắng sống tại Mỹ, chính phủ sẽ đánh thuế khoản tiền thưởng lên tới 40%.

Một phần vì vậy mà nhà vật lý học George Smoot của Đại học Berkeley, California đã quyết định quyên tặng toàn bộ tiền thưởng từ giải Nobel vật lý 2006 của mình cho một quỹ hỗ trợ nghiên cứu.

“Đây là một lựa chọn hiệu quả vì nếu tôi nhận giải thưởng, chính quyền bang cũng sẽ đánh thuế gần nửa số tiền. Nhưng nếu quyên tặng cho quỹ, nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh tài năng sẽ có cơ hội đổi đời”, Smoot tâm sự.

Cũng được giải Nobel vật lý năm 2006 cùng Smoot là chuyên gia John Mather của Trung tâm Goddard Space Flight thuộc NASA. Hai ông cùng được vinh danh nhờ nghiên cứu về bức xạ nền vi sóng trong không gian, dựa trên những quan sát của vệ tinh COBE NASA.

Mather tâm sự rằng ông cảm thấy tiền thưởng không phải tiền của mình, bởi sứ mệnh COBE là một dự án của NASA được Chính phủ tài trợ. Hơn nữa ê kip nghiên cứu rất đông (trên 1500 người) nên không thể chia đều tiền cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, Mather đã quyên toàn bộ số tiền thưởng của mình, cùng với tiền thưởng từ giải Gruber Prize 2006 cho Quỹ Khoa học và Nghệ thuật John & Jane Mather.

Trọng Cầm

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x