2014 UR116 – Tiểu hành tinh có nhiều khả năng va chạm Trái đất gây thảm họa

05/11/14, 10:41 Thảm họa

Một tiểu hành tinh có khả năng va chạm vào Trái đất trong tương lai gây ra vụ nổ mạnh hơn 1.000 lần so với vụ nổ thiên thạch xảy ra ở Chelyabinsk năm 2013, thông tin quan sát được từ kính thiên văn của trường Đại học Moscow (Nga).

Nếu va chạm với Trái đất, 2014 UR116 sẽ gây nên một thảm họa (Ảnh minh họa)
Nếu va chạm với Trái đất, 2014 UR116 sẽ gây nên một thảm họa. (Ảnh minh họa)

Một kính thiên văn tự động được đặt ở dãy núi Caucasus, gần thành phố Kislovodsk của Nga lần đầu tiên phát hiện ra một tiểu hành tinh được các nhà khoa học đặt tên là 2014 UR116.

2014 UR116 có đường kính ước tính 370m, là tiểu hành tinh có quỹ đạo bay gần với Trái đất, được phát hiện vào tháng 6 vừa qua. Theo dự đoán của các nhà khoa học, đây là thiên thể có nhiều khả năng va chạm vào Trái đất trong thời gian tới.

Năng lượng trong vụ va chạm giữa tiểu hành tinh này với Trái đất sẽ gây nên một thảm họa vì sức công phá gấp 1.000 lần so với vụ nổ thiên thạch ở Chelyabinksk năm 2013.

Trước đó, vụ nổ thiên thạch ở thành phố Chelyabinsk của Nga hồi tháng 2/2013 tương đương với vụ nổ của 300 đến 500 kiloton (1.000 tấn) chất nổ TNT. Tuy nhiên đường kích của thiên thạch trong vụ nổ này chỉ bằng 17m, nhỏ hơn nhiều so với kích thước của tiểu hành tinh 2014 UR116 vừa được phát hiện. Bên cạnh đó, vụ nổ thiên thạch ở Chelyabinsk xảy ra ở độ cao hơn 20km so với mặt nước biển.

Dữ liệu liên quan đến phát hiện này đã được các nhà khoa học Nga chuyển đến Trung tâm Nghiên cứu tiểu hành tinh (thuộc Viện nghiên cứu Smithsonian, Mỹ). Điều này giúp các đài thiên văn trên toàn thế giới có thể quan sát kỹ tiểu hành tinh 2014 UR116 để tính toán quỹ đạo bay chính xác hơn.

Lịch trình các hành tinh có thể tiến gần Trái đất trong vòng 200 năm tới. (NASA)

Theo các nhà khoa học, quỹ đạo bay của 2014 UR116 có thể dao động và thay đổi do lực hấp dẫn khi bay gần sao Hỏa và sao Kim.

Vào thời điểm hiện nay, tại điểm gần nhất, 2014 UR116 nằm cách Trái đất 4,5 triệu km nhưng điều này có thể thay đổi. Do vậy, các nhà khoa học vẫn đang luôn để mắt đến đường đi của tiểu hành tinh này. Tuy nhiên, theo dự đoán của các nhà khoa học,  2014 UR116 sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Trái đất ít nhất là trong 6 năm tới.

Chiếc kính thiên văn tự động đã phát hiện tiểu hành tinh 2014 UR116 có tên gọi MASTER, thuộc quyền sở hữu của Trường Đại học Moscow.

Kính thiên văn MASTER đã từng phát hiện 2 tiểu hành tinh nguy hiểm tiềm tàng nguy cơ va chạm với Trái đất khác là 2013 SW24 và 2013 UG1, tuy nhiên 2 tiểu hành tinh này nhỏ hơn nhiều so với 2014 UR116 mới được phát hiện.

Theo Motthegioi

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x