Ấn Độ cáo buộc Pakistan tung tin đồn bạo loạn

19/08/12, 16:28 Thế giới

Hầu hết những tin nhắn đe dọa và các bức ảnh trên mạng gây ra sự hoang mang cho những người dân tại các thành phố ở đông bắc Ấn Độ tuần trước có nguồn gốc từ Pakistan, Bộ  Nội vụ Ấn Độ cho biết.


Hàng người người ở đông bắc Ấn Độ đã ùn ùn bỏ chạy vì tin đồn. (Ảnh: Reuters)

Hàng ngàn sinh viên và lao động tới từ đông bắc Ấn Độ đã chạy tới Mumbai và các thành phố khác vì lo sợ bị trả đũa cho những bạo lực gần đây chống lại người Hồi giáo ở Assam, một trong bang nằm ở vùng sâu vùng xa của Ấn Độ.

Những tin đồn sai lệch về các cuộc tấn công trả thù của người Hồi giáo đã được “đổ thêm dầu vào lửa” với những lời đe dọa được đăng trên các trang mạng xã hội và lan rộng qua tin nhắn.

“Sau khi kiểm tra và xác minh chúng tôi có thể khẳng định rằng những tin nhắn gây ra các tin đồn tại khu vực động bắc có nguồn gốc từ Pakistan,” một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết.

Vụ đụng độ giữa người bản xứ tại Assam và người định cư Hồi giáo tới từ quốc gia láng giềng Bangladesh đã bước sang tuần thứ ba khiến 75 người thiệt mạng, hơn 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 5.300 ngôi nhà bị phá hủy.

Hơn 30.000 người tới từ đông bắc có thể đã chạy tới các thành phố ở phía nam và tây Ấn Độ, nhiều người trong số họ đã đáp các chuyến tàu tăng cường, các phương tiện truyền thông hôm thứ Bảy đưa tin.

Nằm giữa Trung Quốc, Myanmar, Bangladesh và Bhutan, phía đông bắc Ấn Độ là nơi cư trú của hơn 200 nhóm sắc tộc và bộ tộc.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ không nói ai là người đã gửi những tin nhắn và đăng những bức ảnh đe dọa lên mạng.

 Ấn Độ và Pakistan đã từng nổ ra 3 cuộc chiến tranh kể từ sau khi giành độc lập từ Anh năm 1947, hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về các hành động khiêu khích.

Hiện vẫn chưa có phản ứng lập tức từ Islamabad.

Sầm Hoa (Theo Reuters)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x