Anh dọa xâm nhập sứ quán Ecuador, bắt chủ Wikileaks

17/08/12, 07:34 Thế giới
Người ủng hộ Julian Assange biểu tình trước cổng đại sứ quán Ecuador tại Anh, nơi cảnh sát đang bao vây. Ảnh: PA

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh hôm qua cho hay London có nghĩa vụ pháp lý trong việc dẫn độ ông Assange đến Thụy Điển để thẩm vấn về các cáo buộc tấn công tình dục, “và chúng tôi quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ này”.

Theo trang web Wikileaks, đại sứ quán Ecuador tại London hôm nay đang bị nhiều cảnh sát Anh bao vây và “đe dọa dùng vũ lực”. “Bất cứ hành vi chống lại sự bất khả xâm phạm của đại sứ quán là một hành động đơn phương và đáng xấu hổ. Nó đồng nghĩa với việc vi phạm công ước Vienna, vốn bảo vệ các đại sứ quán trên toàn thế giới”, trang web cho biết và gọi đây là một hành vi “thù địch, cực đoan”.

Bà Christine, mẹ ông Assange, nói bà rất giận dữ nếu cảnh sát Anh có thể vào đại sứ quán bắt giữ con trai mình. Bà cho rằng hành động của họ có Washington đứng đằng sau.

“Những gì Mỹ muốn thì Mỹ có được từ các nước đồng minh, bất chấp việc đó có hợp pháp, hợp đạo đức hay vi phạm quyền con người hay không”, bà trả lời phỏng vấn với các phóng viên ở Australia. “Tất cả bọn họ chỉ là đầy tớ của Mỹ”, bà Christine nói.

Ecuador đã ra quyết định về vấn đề tị nạn chính trị của ông Assange và sẽ công bố quyết định lúc 12 giờ ngày 16/8 (tức 19 giờ, theo giờ Việt Nam), AFP dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Ricardo Patino hôm qua cho hay. Ông Patino đồng thời chỉ trích London vì lời đe dọa bao vây đại sứ quán, cho rằng Ecuador không còn là thuộc địa của Anh. Đại sứ quán Ecuador hôm nay cho biết sẽ ra thông báo về quyết định sớm hơn thời gian dự tính.

Các quan chức Anh cho hay sẽ không cho Assange ra khỏi nước Anh một cách an toàn kể cả khi Ecuador cho ông này tị nạn. Họ cho biết sẽ bắt giữ chủ bút Wikileaks ngay khi ông bước ra khỏi đại sứ quán.

Ông chủ của Wikileaks, trang web từng tiết lộ hàng loạt bí mật “động trời” của Mỹ, bị bắt vì tội xâm hại tình dục ở Thụy Điển hồi tháng 12/2010. Lo ngại trước nguy cơ bị Stockholm giao cho Mỹ, nơi Assange có thể đối mặt với tội danh hoạt động tình báo và các cáo buộc khác, ông này hồi tháng 6 xin tị nạn chính trị ở đại sứ quán Ecuador tại Anh để chống lại lệnh dẫn độ.

Trọng Giáp

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x