Thế giới 24h: Trung Quốc rung chuyển

26/06/12, 10:15 Thế giới

Động đất nghiêm trọng làm hơn 100 người thương vong tại Vân Nam, Trung Quốc; Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận tàu Trung Quốc đã rời khu vực tranh chấp… là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Tân Hoa xã ngày 25/6 cho biết, con số thương vong trong trận động đất 5,7 độ richter xảy ra chiều một ngày trước đó tại vùng núi khu vực tây nam nước này đã tăng lên 110 người, trong đó có 4 người thiệt mạng.

Trận động đất tấn công vào địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Sở Địa chất Vân Nam cho biết đã có tới 53 dư chấn xảy ra sau trận động đất trên với cường độ mạnh nhất lên tới 3,8 độ richter.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau trận động đất. (Ảnh: THX)

Động đất còn đánh sập 4.280 căn nhà, phá hủy nhiều tuyến đường và làm gián đoạn hoạt động cung cấp nước trong khu vực. Theo ước tính, cuộc sống của khoảng 21.800 người bị ảnh hưởng do cơn địa chấn này.

Sau khi xảy ra động đất, chính quyền thành phố Lệ Giang và Châu Lương Sơn, những nơi bị tác động trực tiếp của trận động đất đã khởi động phương án ứng phó khẩn cấp, điều các đội cứu hộ đến khu vực bị nạn.

Chính quyền các địa phương trên cũng đã chuyển hàng chục nghìn lều bạt, chăn màn, quần áo và nhu yếu phẩm khác đến khu vực xảy ra động đất. Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương.

Tin đọc 30 giây

– Ngoại trưởng của 27 nước thành viên EU đã đồng loạt lên án hành động Syria bắn hạ một máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước.

– Một tướng, 2 đại tá, 2 thiếu tá, một trung úy và 33 binh sĩ Syria vừa lũ lượt rời bỏ Tổng thống Bashar al-Assad và chạy trốn qua Thổ Nhĩ Kỳ.

– Nguồn tin an ninh và y tế tại Iraq cho biết, đã có 8 người chết và 32 người bị thương trong một vụ đánh xe bom tại phía nam thủ đô Baghdad.

– Ngày 25/6, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Syria đã bắn máy bay thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ, khi phi cơ này đang tìm chiếc F-4 bị Syria bắn hạ tuần trước.

– Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố kêu gọi NATO không làm cho tình hình tại Syria trở nên căng thẳng hơn trong cuộc họp của liên minh này.

– Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) ngày hôm qua 25/6 xác nhận rằng tất cả tàu của Trung Quốc đều đã rời khỏi khu vực bãi cạn Scarborough.

– Ngày 25/6, không quân Mỹ và Indonesia bắt đầu tập trận chung về tăng cường kỹ năng vận tải hậu cần và cứu trợ tại các khu vực bị thiên tai.

– Cảnh sát Ấn Độ ngày hôm qua thông báo họ vừa bắt giữ nhân vật chủ chốt trong vụ tấn công Mumbai năm 2008 khiến 165 người thiệt mạng.

– Khoảng 3.000 binh sỹ Israel và Mỹ sẽ tham gia tập trận về nội dung đáp trả hàng trăm tên lửa giả định cùng lúc nã vào Israel từ Iran và Syria.

– Tàu ngầm hạt nhân chiến lược hiện đại nhất mang tên Yuri Dolgorukyi sẽ chính thức được trang bị cho lực lượng Hải quân Nga vào tháng 7 tới.

– Một tòa án Malaysia đã ra phán quyết dẫn độ một công dân Iran về Thái Lan, do bị tình nghi liên quan âm mưu đánh bom tại thủ đô Bangkok.

– CHDCND Triều Tiên cáo buộc Nhật từ lâu đã bí mật thúc đẩy phát triển vũ khí hạt nhân, bằng cách tiến hành nghiên cứu và tích trữ plutoni.

Thông tin trong ảnh

Một cậu bé ngủ ngồi trên quảng trường Tahir (Cairo, Ai Cập), nơi đang diễn ra biểu tình.

Phát ngôn nổi bật

Lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. (Ảnh: VOA)

Hôm 24/6, Bình Nhưỡng đã ra tuyên bố lên án Mỹ tái diễn hành động gây hấn vi phạm chủ quyền, danh dự của CHDCND Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng chỉ trích việc sử dụng quốc kỳ nước này trong cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn, coi đây là một sự sỉ nhục.

Ngày này năm xưa

Hiến chương Liên hợp quốc được chính thức thông qua vào ngày 26/6/1945. Và từ năm 1945 trở đi, ngày 26/6 được gọi là Ngày Hiến chương Liên hợp quốc.

Thanh Vân (tổng hợp) 
(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x