Triều Tiên dọa cho báo chí Hàn Quốc ‘nổ tung’

04/06/12, 21:34 Thế giới

Hôm nay, quân đội Triều Tiên dọa sẽ làm nổ tung các văn phòng của hãng truyền
thông Hàn Quốc tại Seoul sau khi các hãng này đưa tin về một sự kiện liên
quan tới trẻ em ở Bình Nhưỡng.

Quang cảnh thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên

Trong một tuyên bố bất thường trên hãng thông tấn Triều Tiên, ban tham mưu
quân sự của nước này nói rằng các đơn vị tên lửa và các lực lượng khác đã chốt
kinh độ và vĩ độ của một số trụ sở các hãng truyền thông ở trung tâm Seoul.

Trong tuyên bố này nêu tên một số tờ báo/ hãng tin của Hàn Quốc, bao gồm:
Chosun Ilbo, JoongAng Ilbo, một kênh truyền hình của tờ Dong-A Ilbo, đài truyền
hình KBS, CBS, MBC và SBS.

Quân đội Triều Tiên cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã kích động
truyền thông nước này đưa tin về vụ việc và kêu gọi Tổng thống Lee xin lỗi để
tránh một cuộc tấn công.

Trong ‘tối hậu thư’, Triều Tiên cho rằng “nhóm của [Tổng thống Lee] sẽ phải
chịu toàn bộ trách nhiệm” nếu như các trụ sở truyền thông của Hàn Quốc bị tấn
công.

Quân đội Triều Tiên đã chỉ trích việc Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đưa 20.000
học sinh tới thủ đô để kỷ niệm 66 năm ngày Liên đoàn Trẻ em Triều Tiên.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin trẻ em nước
này thể hiện lòng trung thành với lãnh đạo Kim Jong-Un.

“Các đại biểu trẻ tuổi không thể ngăn nổi niềm vui sướng vô hạn… giữa niềm
khát khao không nguôi để nhớ tới hình ảnh bao dung của đồng chí Kim Jong-Un đáng
kính khắc ghi trong tim họ”.

“Ngài Kim Jong-Un, cảm ơn ngài vô hạn vì đã mang lại cho chúng tôi niềm vinh
dự này” – hãng thông tấn trích lời một học sinh 13 tuổi.

Quân đội Triều Tiên cáo buộc chính quyền Soeul và các hãng truyền thông đã
khắc họa về sự kiện này như một kỹ nghệ tuyên truyền phục vụ cho lãnh đạo Bình
Nhưỡng.

Còn Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho rằng đe dọa này của Bình Nhưỡng đã đi quá giới
hạn.

“Đây là một sự thách thức và khiêu khích đáng kể tới nền dân chủ tự do” –
người phát ngôn của Bộ Thống nhất lên tiếng. “Chúng tôi nhìn nhận sự việc này
rất nghiêm túc và kêu gọi Triều Tiên ngừng đưa ra các đe dọa này tới các hãng
truyền thông của chúng tôi ngay lập tức”.

Tuy nhiên, ngay sau đe dọa này, cảnh sát và bảo vệ đã được triển khai tại các
trụ sở hãng truyền thông của Hàn Quốc tại Seoul.

  • Lê Thu (theo CNA)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x