Thế giới 24h: Nga “thả dàn” vũ khí khủng

03/06/12, 08:42 Thế giới

– Nga sắp triển khai một loạt hệ thống vũ khí tối tân mới; Trung Quốc bắt một quan chức tình báo nghi làm gián điệp cho Mỹ; Nhiều diễn biến quan trọng tại Đối thoại Shangri-La… là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Các dàn phóng tên lửa đạn đạo di động của Nga sẽ được che chắn bằng một hệ thống ngụy trang mới, nhằm giúp chúng trở nên khó phát hiện hơn, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Vadim Koval cho hay.

Thiết bị mới không chỉ ngụy trang hiệu quả cho các dàn phóng tên lửa, mà còn có thể xóa sạch lập tức dấu vết của chúng trên mặt đất để che chắn những hoạt động của các dàn phóng này, cũng như tạo ra dấu vết giả đánh lạc hướng đối phương.

Hệ thống tên lửa liên lục địa Yars của Nga. (Ảnh: RIAN)

Khu vực tên lửa đạn đạo Teikovo tại vùng Ivanovo của Nga sẽ là đơn vị đầu tiên được trang bị hệ thống mới vào cuối năm nay, ông Koval nói. Đơn vị này nằm cách Moscow 280km, gồm các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, Yars.

Trong tương lai, những đơn vị khác trực thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, bao gồm cả những đơn vị Irkutsk và Novosibirsk nằm ở khu vực Siberia, cũng sẽ được tăng cường thiết bị tương tự, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Cũng liên quan tới Nga, tới ngày 1/6, nhà máy đóng tàu Sevmash đã đóng xong 2 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược Yuri Dolgorukyi và Alexander Nepskyi, đồng thời gấp rút đóng 6 tàu ngầm tương tự loại Borei và Borei-A thuộc dự án 955, 955A.

Các tàu ngầm mới trên đây sẽ bổ sung cho đội tàu ngầm được coi là “đội xung kích” của lực lượng hạt nhân chiến lược thuộc hải quân Nga sau khi quân chủng này được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, trang tin Vietnamplus cho hay.

Mới đây, hải quân Nga đã ký 3 hợp đồng về đóng các tàu ngầm hiện đại mang tên lửa chiến lược thuộc hai dự án 955 và 955A. Dự kiến, tới 2018, các tàu mới sẽ thay thế những tàu cũ thuộc dự án 941 Taifun cùng 667 Delta-3 và Delta-4.

Tin đọc 30 giây

– Tòa án Ai Cập hôm 2/6 đã tuyên án chung thân cựu tổng thống Hosni Mubarak về tội ra lệnh giết chết người biểu tình trong cuộc nổi dậy hồi đầu năm 2011.

– Các diễn biến tại Đối thoại Shangri-La trong ngày hôm qua cho thấy Mỹ muốn can dự sâu vào châu Á – Thái Bình Dương nhưng chủ động tránh gây bất ổn.

– Theo tin nước ngoài, Trung Quốc đã bắt giữ một quan chức Bộ An ninh quốc gia, cơ quan tình báo của Trung Quốc, vì nghi người này làm gián điệp cho Mỹ.

– Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng phủ nhận khả năng ông Thaksin sẽ trở thành một thành viên trong đảng Vì nước Thái cầm quyền của bà.

– Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho hay Tehran đang hoàn tất xây dựng trung tâm vũ trụ mới để có thể phóng những vệ tinh do nước này tự chế tạo vào quỹ đạo.

– Nước Anh đã bắt đầu các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Nữ hoàng Elizabeth II đăng cơ, với nhiều sự kiện sẽ kéo dài trong suốt 4 ngày bắt đầu từ hôm qua.

– Mỹ đang có kế hoạch triển khai hầu hết lực lượng tàu chiến tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ mới tiết lộ.

– Nhật Bản bày tỏ lo ngại về điều mà nước này cho là thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng Trung Quốc, cho rằng việc này gây nên mối đe dọa với Tokyo.

– Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết lên án việc sử dụng vũ lực chống lại dân thường ở Syria, cũng như vụ thảm sát ở Houla.

– Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Daalder nhận định rằng liên minh quân sự này hiện thiếu hai sự ủy nhiệm quan trọng cho phép can thiệp vào cuộc khủng hoảng Syria.

Thông tin trong ảnh

Người Ai Cập ăn mừng sự kiện cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị tuyên án chung thân. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tại Singapore. (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại Singapore hôm 1/6, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của chủ nghĩa khu vực đối với nền hòa bình lâu dài và ổn định.

“Một ASEAN hợp tác chặt chẽ với cam kết mạnh mẽ xây dựng cộng đồng chung đã tạo ra cơ hội chiến lược và làm thay đổi cơ bản quan hệ giữa các nước trong khu vực”, ông nói.

Ngày này năm xưa

Georges Bizet (25/10/1838 – 3/6/1875) là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp. Ông là tác giả vở opera Carmen.

Thanh Vân (tổng hợp)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x