Nóng trong ngày: Bà bầu đứng chênh vênh chờ cứu

24/05/12, 08:01 Thế giới

– Cháy tòa nhà 18 tầng, hàng trăm người mắc kẹt; Chủ khu nhà vườn trăm tỷ là
con Bí thư Hải Dương?; Trẻ sơ sinh tử vong, gia đình bao vây bệnh viện; Tiết lộ
bất ngờ về cô bé phát cháy; Hà Nội tiếp tục có mưa lớn; Chuyển ứng viên đề án
322 đi Maroc, Cuba; Xe máy cháy rụi khi đang chạy trên đường; Bắt quả tang sinh
viên bán dâm giá 2 triệu đồng… là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày
23/5.

CHÁY TÒA NHÀ 18 TẦNG, HÀNG CHỤC NGƯỜI MẮC KẸT

Vụ hoả hoạn xảy ra vào lúc 15h45 ngày 23/5 tại toà nhà 18 tầng của Tổng cục Hải
Quan nằm trên phố Nguyễn Phong Sắc kéo dài (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến hàng
trăm người hoảng loạn chạy thoát thân.

Bà Bầu đứng chênh vênh ngoài lan can để chờ cứu

Ngay khi phát hiện đám cháy, khoảng 10 xe cứu hoả và 2 xe thang chuyên dụng, 2
xe chở nước cùng hàng chục cảnh sát PCCC đã được huy động đến hiện trường.

Tòa nhà 18 tầng có 6 thang máy, tuy nhiên khi xảy ra cháy thì mất điện.

Khoảng 16h30, nhiều nhân viên bên trong được đưa ra khỏi tòa nhà hoảng hốt cho
biết, còn khoảng 200 người còn kẹt lại trong đó.

CHỦ KHU VƯỜN TRĂM TỶ LÀ CON BÍ THƯ HẢI DƯƠNG?

Trước những thông tin cho rằng khu nhà vườn hàng trăm tỷ đồng được cho là của Bí
thư tỉnh ủy Hải Dương được xây dựng trên đất nông nghiệp trái phép, chiều 22/2,
trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Nguyễn Xuân Thuấn, Chủ tịch UBND huyện
Ninh Giang khẳng định khu đất đang xây dựng nói trên không thuộc sở hữu của ông
Bùi Thanh Quyến – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mà là của anh Bùi
Thanh Tùng (con trai ông Quyến, hiện đang công tác tại một Sở ở Hải Dương).

Ông Thuấn cho biết thêm, lô đất đang được xây dựng có diện tích 4.152m2 được anh
Tùng mua lại của 4 hộ dân, sau đó đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất hợp pháp mang tên anh Tùng.

Đọc tiếp

TRẺ SƠ SINH TỬ VONG, GIA ĐÌNH BAO VÂY BỆNH VIỆN

Cái chết của bé sơ sinh, con sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung (SN 1991 tại Phú Xuyên, Hà
Nội) tại BV Đa Khoa Vân Đình vào rạng sáng 23/5 khiến hàng trăm người phẫn nộ,
bao vây bệnh viện yêu cầu bác sĩ làm rõ trách nhiệm.

Người nhà của sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung cho biết khoảng 3h sáng 23/5, khi bác sĩ
đột ngột thông báo tim thai yếu, gia đình đã tha thiết xin được mổ đẻ song các
bác sĩ không mổ mà đưa đi cấp cứu.

Đến 5h sáng 23/5, chồng chị Dung phải vào đập cửa thì các bác sĩ mới chịu mổ.
Khoảng 30 phút sau khi ca mổ kết thúc, các bác sĩ thông báo cháu bé tử vong.

Xem thông tin

ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ NHÀ BÁO HOÀNG KHƯƠNG VÀ 5 BỊ CAN

Ngày 23/5, cơ quan CSĐT công an TP.HCM khẳng định, đã có kết luận điều tra và
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại đội CSGT – Trật tự phản
ứng nhanh, công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM, liên quan đến nhà báo Hoàng Khương –
PVcủa báo Tuổi Trẻ TP.HCM sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố.

Theo đó nhà báo Hoàng Khương (tức Nguyễn Văn Khương, SN 1973, quê tỉnh Khánh
Hòa, ngụ Q.Phú Nhuận) bị đề nghị truy tố về tội “đưa hối lộ”.

Nhận định về kết luận này, ông Lê Xuân Trung, Tổng thư ký tòa soạn, đại diện báo
Tuổi Trẻ cho rằng đây là một bản kết luận điều tra phiến diện, áp đặt, không có
tình thuyết phục về tính pháp lý lẫn thực tế.

Đọc thông tin

CÔ BÉ PHÁT CHÁY, GIA ĐÌNH TIẾT LỘ ĐIỀU BẤT NGỜ

Trước thông tin lãnh đạo công an phường 2 (Tân Bình, TP.HCM) công bố vụ cháy lớn
nhất tại nhà bé T. vào hôm 12/5 là do chập điện nhưng gia đình đã đề nghị được
giấu nguyên nhân, anh Việt (bố cháu T.) tỏ ra vô cùng bức xúc.

Chia sẻ trên Bee.net.vn, anh Việt khẳng định gia đình anh chỉ đề nghị phía PCCC
giữ kín về khả năng phát cháy của bé T. chứ không phải giữ kín nguyên nhân gây
cháy vì không muốn mọi chuyện ầm lên.

Anh Việt cho biết thêm, sau vụ cháy anh đã nói chuyện với cán bộ trực tiếp thụ
lý vụ việc về hiện tượng lạ của bé T. và đôi bên thống nhất ghi vào biên bản
rằng nguyên nhân cháy là do chập điện vì không thể ghi nguyên nhân là do bé T.

Xem tiếp

HÀ NỘI TIẾP TỤC CÓ MƯA LỚN

Theo dự báo của TT Dự báo Khí tượng thủy văn, hiện miền Bắc đang là thời kỳ tiểu
mãn, mưa lớn khiến lũ dâng cao.

Trong 5 ngày tới, ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa diện rộng và gây ra
một đợt lũ tiểu mãn trên toàn hệ thống sông Hồng vào ngày 25-26/5. Mực nước trên
các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ dao động theo xu thế lên do ảnh hưởng
của mưa và thủy triều.

Hà Nội có thể tái diễn tình trạng ngập úng như tối 22/5.

Dự báo mưa lớn về đêm và sáng sớm sẽ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới và lượng mưa
tương tự như trận mưa tối ngày 22/5. Do đó, có thể tình trạng ngập úng nghiêm
trọng sẽ còn tái diễn.

TIẾN HÀNH TRỤC VỚT XÁC TÀU TRƯỜNG HẢI STAR

Sau đúng một tháng làm công tác chuẩn bị, lúc 9 giờ sáng 23/5, lực lượng cứu hộ
của Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã bắt đầu trục vớt xác tàu Trường Hải
Star.

Lực lượng cứu hộ đã bố trí một cần trục có sức nâng 380 tấn ở phía lái và 2 cần
cẩu giá chữ A có sức nâng 120 tấn ở phía mũi của tàu bị nạn. Bên cạnh đó, 4 máy
bơm chuyên dụng công suất 300m3/h cũng hoạt động tối đa để bơm hút nước từ các
két nước 2 bên mạn của tàu và trong các hầm hàng.

Xem hình ảnh trục vớt

HÀ NỘI “GIỤC” BỘ GTVT SỬA CẦU THĂNG LONG

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa có công văn đề nghị Bộ GTVT chỉ
đạo đơn vị liên quan sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên mặt cầu Thăng Long.

Trong quá trình khai thác từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay, do ảnh
hưởng của thời tiết và lưu lượng xe lớn nên mặt cầu và mặt đường xuất hiện nhiều
vị trí hư hỏng, lún nứt, xô thảm mặt đường… gây khó khăn cho phương tiện đi lại
và khả năng gây mất an toàn giao thông.

Đọc tiếp

TUYỂN VƯỢT, CHUYỂN ỨNG VIÊN 322 ĐI MAROC, CUBA

Theo quyết định 815 của Bộ GD-ĐT, sinh viên tuyển chọn đi học ĐH ở nước ngoài
bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322) năm 2011 học tại các nước Anh, Hoa Kỳ, Pháp,
Úc, Ca-na-đa, Đức… Nay vì lý do “tuyển vượt chỉ tiêu – năm 2011 Bộ đã gửi tăng
số lượng thạc sĩ nên dính vào phần tiền của 322 nên Bộ giải quyết cho ứng viên
đi học tại Maroc, Srilanka, CuBa…”

Xem tiếp

XE MÁY CHÁY RỤI KHI ĐANG CHẠY TRÊN ĐƯỜNG

Ông Lê Hải Hân (50 tuổi, trú tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) cho
biết vào khoảng 17h chiều 22/5, ông đang chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh,
thì bỗng dưng nghe người dân tri hô trên xe có ngọn lửa đang cháy.

Chiếc xe máy cháy trơ khung bị bỏ lại giữa đường

Sau ít phút chiếc xe đã bị lửa bao trùm. Chủ xe hốt hoảng và sợ nổ nên bỏ lại
chiếc xe giữa đường và nhanh chóng bỏ chạy.

Xem tin

BẮT BŨNG “BA SẸO” CÙNG LƯỢNG LỚN MA TÚY

Khoảng 14h chiều ngày 23/5, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã tiến hành khám
xét, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dũng, thu giữ lượng lớn ma túy tại nhà.

Tang vật thu được là 1 cục ma túy (to bằng ống diêm, chưa xác định trọng lượng),
26 tép, 2 dụng cụ đập đá (ma túy đá) 1 cân tiểu ly, một cân điện tử, 13,5 triệu
đồng cùng một số hung khí gồm 1 kiếm, 1 dao nhọn và một đôi côn gỗ.

Đối tượng Dũng (tên thường gọi là Dũng “ba sẹo”) từng có 2 tiền án, 4 tiền sự.

BẮT QUẢ TANG SINH VIÊN BÁN DÂM GIÁ 2 TRIỆU

Ngày 23/5, CA quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường
dây mua bán mại dâm sinh viên giá 2 triệu đồng.

Trong chiều 22/5, khi tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Vân Nam (26 đường
Láng, Đống Đa), công an quận Đống Đa phát hiện 2 người đàn ông và 3 cô gái đang
có hành vi mua bán dâm. Trong đó vị khách nam tại phòng 704 yêu cầu 2 cô gái
phục vụ.

Đáng chú ý, 2 gái bán dâm Nguyễn Thị N. (21 tuổi) và Nguyễn Thị T. (20 tuổi)
cùng quê Phú Thọ hiện đang là sinh viên của một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội.

Nghe theo lời quảng cáo của má mì, 2 nữ sinh viên này đã bị đồng tiền hấp lực,
đưa chân vào đường dây gái gọi để kiếm tiền ăn tiêu. Khách sẽ phải trả 2 triệu
đồng cho mỗi lượt “mua vui”, trong đó gái bán dâm được 1 triệu đồng, số còn lại
chi hoa hồng cho má mì.

Đọc thông tin

ĐỌC CHẬM

“Đêm nay, chiếc giường chúng tôi ngủ như rộng
hơn. Đêm đầu tiên ngủ thiếu đứa con giấc ngủ đến với tôi quá nặng nề. Tôi thiếp
dần. Chợt thấy bé Duy đưa tay vẫy gọi : “Mẹ ơi, dẫn con và em ra công viên chơi
đi mẹ…”

ẢNH TRONG NGÀY

 
Ngắm trọn bộ siêu xe ở tỉnh nghèo miền Trung

Minh Anh(tổng hợp)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x