he mat troi 2

30/04/12, 20:05 Không đặt tên

§          Mặt trời là khoảng 150 triệu km từ trái đất.

§          Ánh sáng di chuyển ở một tốc độ khủng khiếp của 300.000 km mỗi giây.

§          Mặt trăng xoay quanh trái đất trong khoảng 27 ngày và 8 giờ. Nó xoay và quay trên cùng một tốc độ.

§          Thiên hà nameof của chúng tôi là Dải Ngân hà cách.

§          Có lẽ có hàng triệu thiên hà trong vũ trụ.

§          Các nhà khoa học tin rằng khoảng 5000000000 năm trước, hệ thống năng lượng mặt trời là một đám mây quay của khí nóng và bụi. Hầu hết các tài liệu trong đám mây này đến với nhau tại trung tâm để hình thành mặt trời. Ở một vài nơi khác cũng có, vật chất đến với nhau để hình thành các hành tinh.

§          Mặt trăng đang di chuyển chậm đi từ trái đất với tốc độ 3 cm mỗi năm.

§          Temp. khi vụ nổ lớn xảy ra là khoảng 1 tỷ tỷ tỷ 0 C.

§          Mỗi ngôi sao sẽ phát nổ nếu lực hấp dẫn đã không giữ vật liệu với nhau.

§          Sirus, ngôi sao sáng trên bầu trời, có một độ lớn của âm 1.5.

§          Nếu mặt trời đã trở thành một lỗ đen, nó sẽ chỉ có một vài cây số qua-nhưng nó có thể cạn Trái đất.

§          Nhiệt độ của mặt trời. cốt lõi của nó được cho là khoảng 14 triệu 0 C. Tại bề mặt, nó là 6000 0C.

§          Nó sẽ có 81 vệ tinh cùng một trọng lượng như Trái đất.

§          Luna 2 đã trở thành tàu thăm dò không gian đầu tiên để đạt mặt trăng khi nó sụp đổ đã hạ cánh trên bề mặt vào năm 1959.

§          Các miệng núi lửa mặt trăng sáng có thể được nhìn thấy từ trái đất được gọi là Bailly. Đó là khoảng 290 km qua.

§          Trái đất là 2 ½ lần lớn hơn so với thủy ngân.

§          Có thể là một lỗ đen khổng lồ ở trung tâm của thiên hà của chúng ta dần dần được hút vào, ánh sáng xung quanh và khí đốt.

§          Cốt lõi của trái đất là khoảng 7.000 km qua có thể làm bằng sắt và nickel. Phần bên ngoài là chất lỏng và các phần bên trong là rắn.

§          Những đám mây trên venus quay quanh palnet chỉ trong vòng bốn ngày trái đất.

§          Thủy ngân có một ngọn núi lửa, được gọi là Olympus Mons, trải dài 25 km trên bề mặt hành tinh. Đây là ngọn núi lửa lớn nhất trong hệ thống năng lượng mặt trời.

§          Các thiên thạch nổi tiếng lớn nhất nặng 60 tấn. Giảm trong thời tiền sử ở Namibia, châu Phi, nơi mà nó vẫn còn nằm.

§          Miệng hố thiên thạch nổi tiếng nhất trên trái đất là ở Arizona, Mỹ. Nó là nhiều hơn một km rộng.

§          Ngày của sao Thổ chỉ 10 giờ 14 phút. dài.

§          Pluto hành tinh nhỏ hơn mặt trăng của chúng tôi.

§          Hầu hết các vật chất trong vũ trụ là vô hình. Một số của nó có thể tồn tại như hạt đen tối giữa các thiên hà.

§          Một số núi lửa dưới nước cao hơn đỉnh Everest.

§          Nhiệt độ trong lõi của Trái đất của chúng tôi là 5.000 Bằng C.

§          Đường kính ngang qua trung tâm của trái đất của chúng tôi là 12.756 km. Trọng lượng của nó là 5.974.000.000.000 tỷ tấn. Hai phần ba bề mặt của nó được bao phủ bởi nước.

§          Các dữ kiện trên hành tinh gần nhất với sao Thủy, CN

§          Một ngày kéo dài 24 giờ, 37,5 phút gần như giống như của Trái đất. Năm của mình, tuy nhiên, gần như gấp đôi của Trái đất – 687 ngày trái đất.

§          Một bầu không khí mỏng của khí carbon dioxide mà không ngăn chặn bức xạ có hại của mặt trời. Nó là lạnh, với nhiệt độ. trung bình 23 0 C.

§          Dustorms lớn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thông qua một kính viễn vọng từ trái đất.

§          Sao Hỏa có hai rất nhỏ vệ tinh tự nhiên hoặc mặt trăng, được gọi là Phobos và Deimos.Phobos là 22 km qua. Deimos là 14 km qua.

§          Năm ngôi sao sáng và sự thật về họ mà có thể được nhìn thấy trái đất

§          SIRIUS – trừ 1,5 độ lớn và nó là 8,7 năm ánh sáng đi từ trái đất.

§          CANOPUS – trừ 0,7 độ lớn và nó là 230 năm ánh sáng đi từ trái đất.

§          ALPHA CENTUARI – trừ 0,3 độ lớn và nó là 4,3 năm ánh sáng đi từ trái đất.

§          Arcturus – độ lớn 0,06 và 38 năm ánh sáng đi từ trái đất.

§          VEGA – độ lớn 0,04 và 27 năm ánh sáng đi từ trái đất.

§          “Andromeda xoắn ốc” là một trong các thiên hà lân cận là khoảng 2 triệu năm ánh sáng từ trái đất và có chứa khoảng 400 tỷ ngôi sao.

§          Tiểu hành tinh được phát hiện vào năm 1801.

§          Các tiểu hành tinh lớn nhất Ceres, là 940 km đường kính.

§          Chiron quỹ đạo giữa sao Thổ và sao Thiên Vương và là tiểu hành tinh xa nhất từ trái đất.

§          Vành đai của sao Thổ có thể được nhìn thấy ngay cả với một kính viễn vọng nhỏ.

§          Sao Mộc tỏa sáng khoảng 9 tháng mỗi năm.

§          Mộc tinh, khí thay đổi màu sắc vì vậy thường xuyên hành tinh trông khác nhau mỗi đêm khi nhìn thấy thông qua kính viễn vọng.

§          Cho đến khi voyager 1 không gian thăm dò thông qua vào năm 1979, các nhà thiên văn học đã không biết sao Mộc đã có một vòng xung quanh nó.

§          Gió trên Saturn thổi tại khoảng 1400 km / h. Lốc xoáy thổi trái đất 300-600 km / h.

§          Đốm đỏ lớn của sao Mộc là một cơn lốc xoáy đã hoành hành ít nhất 100 năm. Nó dài khoảng 40.000 km và rộng 11.000 km. Đó là hơn 3 lần đường kính của trái đất.

§          Chính Mộc tinh, vệ tinh

§          Callisto, ngoài cùng, là một vệ tinh băng giá, và bị bắn phá lớn hơn mặt trăng của trái đất.

§          Ganymede là lớn hơn hành tinh Mercury. Đó là bề mặt băng giá, rãnh và streabs.

§          EUROPA là nhỏ hơn mặt trăng của Trái đất. nó được mịn màng và băng giá với các miệng núi lửa rất ít.

§          LO, trong cùng là hơi lớn hơn mặt trăng. Nó có bề mặt đỏ, núi lửa.

§          Một số vệ tinh của sao Thổ

§          Mimas là một trong những vệ tinh trong cùng. Nó có một miệng núi lửa trên bề mặt của nó rộng hơn 100 km. Đó là gần hai phần ba đường kính của nó.

§          TITAN, vệ tinh lớn nhất là lớn hơn so với thủy ngân. Nó có một bầu khí quyển có mây khí nitơ và có thể có đại dương tạo thành khí mê-tan lỏng.

§          Không giống như Trái đất, đã được liên tục mòn đi, bề mặt của mặt trăng đã không bị tấn công bởi gió và nước. Rocks đưa trở lại Trái đất bằng cách các nhà du hành vũ trụ có thể đã được nằm trong cùng một vị trí cho 3000000000 năm mà không cần di chuyển một phần nhỏ của một inch.

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x