Triều Tiên mời 8 nước quan sát vụ phóng vệ tinh

07/04/12, 07:55 Thế giới

Triều Tiên đã mời Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và các cơ quan vũ trụ của 8 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Nga, tới quan sát vụ phóng vệ tinh vào tuần tới, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay. 

Ảnh vệ tinh chụp bệ phóng Dongchang-ri ở tây bắc Triều Tiên.

Lời mời gửi tới 8 nước và ESA được xem là một nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm giành được sự ủng hộ của quốc tế đối với Triều Tiên với tư cách một quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực phát triển vũ trụ, các nguồn tin cho biết.

Mỹ và Nhật Bản đã từ chối lời mời trên. Chính phủ Nhật Bản đang hối thúc Trung Quốc và Nga không tham dự vụ phóng.

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga cho biết cũng sẽ không cử chuyên gia tới quan sát vụ phóng, nói rằng động thái này vi phạm nghị quyết 1874 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mà Nga ủng hộ.

Mỹ hối thúc cộng đồng quốc tế không có bất kỳ hành động nào liên quan tới lời mời của Bình Nhưỡng vì điều đó có thể được xem là ủng hộ vụ phóng tên lửa.

Trong khi chính phủ Nhật Bản đề nghị Nga và Trung Quốc không tham gia sự kiện thì cũng có những quan điểm trong chính phủ Nhật Bản cho rằng, do không quan sát vụ phóng, Nhật Bản đã lỡ cơ hội quan trọng nhằm thu thập thông tin liên quan tới sự phát triển tên lửa” tại Triều Tiên.

Với những chuyên gia chấp nhận lời mời, Triều Tiên sẽ công khai vụ phóng và các trung tâm kiểm soát sứ mệnh, cũng như công tác chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh.

Lời mời cũng được gửi tới Ấn Độ và Iran dưới danh nghĩa Uỷ ban công nghệ và vũ trụ Triều Tiên.
 

Vệ tinh tới sẽ được phóng lên từ bãi phóng Dongchang-ri ở phía tây, trong khi các tên lửa trước đó được phóng từ địa điểm Musudan-ri ở miền đông.

Dự kiến, vệ tinh Kwangmyongsong-3 sẽ được phóng lên từ bãi phóng Dongchang-ri ở phía tây bắc Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên đã phóng các tên lửa từ bãi phóng Musudan-ri ở phía đông nước này.

Cơ sở Dongchang-ri có một tháp phóng lớn hơn tại địa điểm Musudan-ri, cho phép các tên lửa lớn hơn, trong đó có các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, được phóng lên.

Nằm cách tổ hợp hạt nhân Yongbyon 70km, cơ sở Dongchang-ri dễ tiếp cận với các vật liệu hạt nhân hơn.

An Bình
Tổng hợp

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x