Y tá Mỹ: Chính sách của TT Trump đã cứu sống hàng ngàn người trong đại dịch

25/08/20, 17:26 Thế giới

Cô Amy Ford, người có kinh nghiệm 17 năm trong nghề y tá, đã khen ngợi khả năng lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump trong suốt đại dịch Vũ Hán, đồng thời cho biết các chính sách của ông đã cứu sống hàng ngàn người.

Chính sách của TT Trump đã cứu sống hàng ngàn người’trong dịch Covid-19. (Ảnh qua Twitter)

Theo Fox News, y tá Amy Ford là một trong những diễn giả tại Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa khai mạc vào tối 24/8, với chủ đề chung là “tôn vinh Câu chuyện Vĩ đại của nước Mỹ”.

Cô Ford đến từ bang Tây Virginia, đã tình nguyện hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở New York và Texas trong thời gian cao điểm của đại dịch. Cô từng xuất hiện tại buổi lễ Làm việc Chăm chỉ, Chủ nghĩa Anh hùng & Hy vọng tại Nhà Trắng, một sự kiện tuyên dương những cá nhân có đóng góp đáng kể trong ứng phó dịch Vũ Hán.

Phát biểu tại Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa, cô cho biết: “Tổng thống Trump đã sớm nhận ra mối đe dọa mà virus này gây ra cho tất cả người Mỹ và nhanh chóng thực hiện các thay đổi chính sách”. Đồng thời, nhờ nỗ lực của ông Trump, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa (Telehealth) đã “có thể tiếp cận được hơn 71 triệu người Mỹ, trong đó có 35 triệu trẻ em”, theo Daily Caller.

Cô Ford lưu ý trước khi có đại dịch, Telehealth không được Medicare và Medicaid chi trả. Điều này khiến những người nghèo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “phải gặp trực tiếp bác sĩ, làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 theo cấp số nhân”.

“Telehealth rất cần thiết trong thời kỳ đại dịch này. Và tôi xin nói rõ để giới truyền thông không thể vặn vẹo câu chuyện của tôi nhằm phù hợp với luận điệu của họ. Là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tôi có thể nói với bạn không chút do dự rằng, hành động nhanh chóng và sự lãnh đạo của Donald Trump đã cứu sống hàng nghìn người trong đại dịch COVID-19. Và những lợi ích của phản ứng đó còn vượt ra ngoài cả đại dịch”, cô nói.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 24/8, các đảng viên Đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử ông Trump làm ứng viên tổng thống của Đảng này thông qua một cuộc bỏ phiếu điểm danh trực tiếp. Theo đó, ông Trump đã chính thức bước vào cuộc đua đối đầu với ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống vào tháng 11.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x