Xin visa Mỹ, bạn sẽ bị từ chối nếu từng tham gia vào hoạt động sau

26/10/19, 09:17 Thế giới

Hiện nay, khi các ứng viên điền đơn xin visa (thị thực) sang Mỹ sẽ thấy xuất hiện 2 câu hỏi mới về tài khoản mạng xã hội (MXH) và mổ cướp nội tạng. Điều này liên quan đến chế tài của Mỹ đối với các hành vi khủng bố và vi phạm nhân quyền mà thế giới đang quan tâm.

Mọi thông tin về tài khoản MXH sử dụng trong 5 năm đều phải được khai báo

Theo lời một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, một vài năm gần đây trên thế giới, MXH đã biến tướng trở thành nơi tụ họp của những kẻ ủng hộ khủng bố. Vì vậy, kể từ ngày 31/5, những người muốn xin visa nước này phải khai báo mọi thông tin về tài khoản MXH đã sử dụng trong 5 năm qua. Chính sách mới này bắt nguồn từ sắc lệnh hành pháp tháng 3/2017 do Tổng thống Donald Trump ký mang tên “Bảo vệ quốc gia khỏi sự xâm nhập của khủng bố nước ngoài vào Mỹ”.

Khi điền biểu mẫu xin visa Mỹ, người nộp đơn được yêu cầu khai thông tin các tài khoản MXH mà ứng viên sử dụng trong 5 năm qua như Facebook, Twitter… (Ảnh chụp màn hình)

Do đó, việc kê khai MXH đang dùng sẽ là công cụ quan trọng nhằm sàng lọc những kẻ khủng bố, các mối đe dọa tới an toàn chung và các cá nhân nguy hiểm muốn nhập cư và đặt chân lên đất Mỹ.

Người xin visa Mỹ có thể khai báo rằng họ không sử dụng MXH nếu đó là sự thật. Nhưng một khi câu trả lời bị phát hiện là nói dối, thì người khai báo có thể bị từ chối visa, thậm chí hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, người xin visa phải cung cấp 5 số điện thoại sử dụng trong 5 năm, địa chỉ email, tình trạng du lịch, trục xuất quốc tế và khai tên thành viên gia đình liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Mỹ có thể cấm visa những người liên quan đến mổ cướp nội tạng 

Một câu hỏi nữa mà người xin visa Mỹ cần phải trả lời trung thực trong phần bảo mật và tiểu sử, bởi tính chất nghiêm trọng của nó, đó là: “Bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia cưỡng bức cấy ghép nội tạng con người hay mô cơ thể chưa?”

Người nộp đơn xin visa Mỹ phải trả lời câu hỏi: “Bạn có từng liên quan trực tiếp đến cưỡng bức cấy ghép nội tạng hoặc mô người không?” (Ảnh chụp màn hình)

Cưỡng bức cấy ghép nội tạng và mô người đã và đang là một ‘tội ác’ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng diễn ra tại Trung Quốc mà Mỹ và rất nhiều quốc gia khác lên án. Nạn nhân của tội ác này phần lớn là học viên Pháp Luân Công, ngoài ra còn có các tín đồ Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương), Phật tử Tây Tạng…

Hôm 2/6, theo thông tin từ trang Minh Huệ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên lạc với các nhóm tín ngưỡng, tôn giáo để thông báo về sự giám sát tăng cường của họ. Theo đó, phía Mỹ sẽ siết chặt việc kiểm tra visa và từ chối cấp visa cho người bức hại nhân quyền và tôn giáo, gồm cả visa di dân và visa không di dân (như Visa du lịch, thăm thân nhân, công tác…). 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu nhóm tín ngưỡng như Pháp Luân Công chuyển danh sách các quan chức có liên quan tới việc đàn áp và mổ cướp nội tạng mà họ biết. Những người hiệp trợ cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại nước ngoài cũng có thể bị liệt kê.

Phía Mỹ cho biết thêm, họ đang xem xét để cấm visa đối với người thân của các quan chức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm bố mẹ, anh chị em ruột, vợ, chồng, con cái họ. Thậm chí những ai đã được cấp (gồm cả người có “thẻ xanh”) cũng có thể bị từ chối nhập cảnh.

Cưỡng bức cấy ghép nội tạng và mô người diễn ra ở Trung Quốc bị nhiều quốc gia trên thế giới lên án. (Ảnh: Epoch Times)

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington D.C Lai Shantuo cho biết, đây là cảnh báo cho các quan chức liên quan tới đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đặc biệt là những người đang có ý định tới thăm hoặc trốn chạy sang Mỹ.

Trong một email gửi The Epoch Times, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ quan điểm: “Mỹ tìm cách đảm bảo rằng các cá nhân đã từng vi phạm nhân quyền không thể đảm bảo nơi cư trú an toàn tại Mỹ”.

Các quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, 28 quốc gia đã ban hành hoặc đang chuẩn bị ban hành đạo luật tương tự như “Đạo luật Chịu trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky” của nước này, từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với những cá nhân tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Xuân Nhạn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x